BP đạt được thỏa thuận bồi thường 7,8 tỉ USD

04/03/2012 11:24 GMT+7

(TNO) Dù đạt được thỏa thuận tạm thời trị giá 7,8 tỉ USD với bên nguyên đơn trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, tập đoàn dầu khí Anh vẫn tiếp tục đối mặt thêm nhiều vụ kiện khác.

(TNO) Dù đạt được thỏa thuận tạm thời trị giá 7,8 tỉ USD với bên nguyên đơn trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, tập đoàn dầu khí Anh vẫn tiếp tục đối mặt thêm nhiều vụ kiện khác.


Giàn khoan Deepwater Horizon bốc cháy dữ dội vào ngày 21.4.2010 - Ảnh: U.S Coast Guard

Đã có 11 người thiệt mạng và gần 5 triệu thùng dầu bị tràn ra biển khi giàn khoan Deepwater Horizon thuộc giếng dầu Macondo nổ tung tại vịnh Mexico cách đây 2 năm, gây nên thảm họa dầu tràn suốt 87 ngày.

Đến nay, tập đoàn dầu khí của Anh BP, vốn sở hữu 2/3 giếng dầu Macondo, ngày 3.3 đã đạt được thỏa thuận bồi thường khoảng 7,8 tỉ USD với phía nguyên đơn, gồm ngư dân và các nhân viên dọn dẹp dầu tràn.

Thỏa thuận này được thông qua 3 ngày trước khi vụ kiện chính thức được khởi tố, nhưng phải được một thẩm phán chấp thuận trước khi thông qua.

Thu xếp xong vụ này, BP vẫn còn phải đối mặt các nguyên đơn khác, gồm chính phủ Mỹ, các bang xung quanh vịnh Mexico và các đối tác khai thác dầu khác.

Tại khu đánh cá Venice, Lousiana, một trong những thành phố biển bị ảnh hưởng sau vụ dầu tràn, vụ kiện tụng cũng chẳng thay đổi được nhiều những gì đã diễn ra.

Thụy Miên

>> BP đồng ý trả 7,8 tỉ USD trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico
>> Mexico - Mỹ ký thỏa thuận về khai thác dầu mỏ
>> BP đề nghị 14 tỉ USD
>> Chevron đối mặt khoản bồi thường 10,6 tỉ USD vì tràn dầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.