Anh tăng gấp đôi máy bay do thám tại Afghanistan

23/10/2012 15:01 GMT+7

(TNO) Anh sẽ tăng gấp đôi số máy bay do thám không người lái hoạt động tại Afghanistan lên 10 chiếc, tờ Guardian đưa tin ngày 23.10.

Theo đó, 5 chiếc máy bay do thám không người lái Reaper mới sẽ được điều tới Afghanistan trong vòng 6 tuần nữa và tham gia các chiến dịch do thám, chiến đấu với việc kiểm soát lần đầu tiên được thực hiện từ các trung tâm điều khiển ở Anh, theo tờ Guardian dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Anh.

 Anh tăng gấp đôi máy bay do thám tại Afghanistan
Anh sẽ tăng gấp đôi số máy bay do thám không người lái tại Afghanistan  - Ảnh: AFP

Các phi công đặt tại một căn cứ công nghệ cao ở RAF Waddington, một căn cứ quân sự ở Anh, sẽ điều khiển 5 chiếc máy bay không người lái này.

Đây là những chiếc máy bay do Mỹ sản xuất và vừa được chính phủ Anh mua lại, theo Guardian.

Năm chiếc Reaper hiện tại của Anh vẫn sẽ tiếp tục được vận hành từ một căn cứ không quân của Mỹ ở bang Nevada.

Toàn bộ 10 chiếc Reaper này sẽ có nhiệm vụ nhắm đến các mục tiêu được cho là các tay súng chống đối chính phủ tại tỉnh Helmand ở miền tây nam Afghanistan.

Chính phủ Anh vẫn chưa quyết định liệu những chiếc máy bay này sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014 hay không, thời điểm hầu hết các binh sĩ NATO dự kiến sẽ được rút khỏi Afghanistan.

Huỳnh Thiềm

>> Biểu tình rầm rộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO
>> Nga dọa tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của NATO
>> Mỹ muốn xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Nga dọa tấn công phủ đầu NATO
>> Trung Quốc phản đối Philippines dọa bắn máy bay không người lái
>> Iran trình làng máy bay không người lái tự chế
>> Iran sản xuất máy bay không người lái tầm xa
>> Israel dự thầu cung cấp máy bay không người lái cho Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.