Brazil, Argentina hợp tác phóng tên lửa

18/12/2007 11:36 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, tại Trung tâm phóng tên lửa Barreira do Inferno thuộc bang Rio Grande do Norte (Brazil), sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do thời tiết xấu, tên lửa VS30 đã được phóng lên không gian tới độ cao 121 km trong thời gian bay kéo dài 9 phút 25 giây.

Sau chuyến bay, tên lửa VS30 rơi xuống biển cách bờ khoảng 120 km và được 2 máy bay trực thăng Black Hawk thuộc lực lượng không quân Brazil đem về đất liền. Hãng tin AP dẫn lời các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ Brazil (Brazilian Space Agency - AEB) cho biết đợt phóng tên lửa VS30 đã diễn ra thật hoàn hảo.

Được biết, tên lửa VS30 dài 8m, nặng 1,5 tấn do Brazil chế tạo, được phóng lên lần này đánh dấu sự hợp tác khám phá không gian đầu tiên của 2 quốc gia đầy tham vọng thuộc khu vực Nam Mỹ là Brazil và Argentina. Nó nằm trong thỏa thuận giữa cơ quan nghiên cứu vũ trụ của 2 nước được ký kết từ năm 1998.

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.