Phá vụ sản xuất, tiêu thụ hàng nghìn tấn ximăng giả

21/12/2005 10:34 GMT+7

* Khoảng từ 30 đến 50 tấn ximăng giả xuất xưởng mỗi đêm. * Các công trình: Trụ sở UBND phường Yên Hoà, Trung tâm Huấn luyện cảnh sát bảo vệ, Trụ sở làm việc của Viglacera... đã sử dụng ximăng giả. Đêm 19, rạng sáng ngày 20/12, Đội chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại hai phân xưởng ở xã An Khánh (Hà Tây) và bắt quả tang vụ "sản xuất" ximăng giả có quy mô lớn. Trung bình mỗi ngày, hai xưởng này xuất ra thị trường trên 30 tấn ximăng được nhào trộn từ bột đá và ximăng mác thấp.

Bột đá + ximăng mác thấp = ximăng Hoàng Thạch

Bốc hàng xong, chiếc xe tải hiệu Hyundai biển kiểm soát 29V-1465 chở 8 tấn ximăng mang nhãn hiệu Hoàng Thạch bình thản rời cơ sở sản xuất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Tây) thẳng tiến về Hà Nội. 20 giờ 30 phút, khi xe bắt đầu rẽ vào khu vực sân vận động Mỹ Đình thì lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội bất ngờ xuất hiện...

Việc kiểm tra 8 tấn ximăng trên được tiến hành ngay tại Cơ quan điều tra và kết quả không quá bất ngờ: Toàn bộ số ximăng có mác Hoàng Thạch đều là ximăng giả. Các bao ximăng đều được làm giả một cách rất tinh vi: Vỏ bao mới nguyên, nhãn mác đều rõ nét, đường khâu kín...

Lời khai ban đầu của lái xe Lê Đình Tuấn cho thấy, mỗi đêm trung bình Tuấn được Bùi Thị Lan Anh (chủ cơ sở sản xuất ximăng giả) thuê chở khoảng 3 đến 4 chuyến, mỗi chuyến 8 tấn ximăng đến cho các đại lý và công trình đang xây dựng tại Hà Nội. Kế hoạch khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất ximăng giả tại xã An Khánh nhanh chóng được thực hiện. Khoảng 22 giờ ngày 19/12, xưởng sản xuất ximăng giả vẫn đỏ đèn, cửa ngoài khoá chặt, bên trong 4 công nhân vẫn miệt mài sử dụng máy trộn ximăng Tam Điệp và bột đá, sau đó đóng vào các bao mang nhãn ximăng Hoàng Thạch.

Tại hiện trường vẫn ngổn ngang nguyên liệu ximăng giả, dụng cụ trộn ximăng, giá kẹp vỏ bao và máy khâu bao... cùng trên 13 tấn ximăng giả mang các nhãn ximăng Bút Sơn, ximăng Hoàng Thạch, hơn 2 tạ bột đá chưa trộn hết và 2.600 vỏ bao ximăng Tam Điệp. Nguyễn Xuân Bắc (công nhân trộn ximăng) khai làm thuê cho Bùi Thị Lan Anh. Sau khi Lan Anh mua ximăng Tam Điệp và bột đá về thì họ mở bao ra trộn đều với tỉ lệ 2 phần ximăng/1 phần bột đá, sau đó, thu gom bao ximăng có nhãn Hoàng Thạch rồi đóng vào. Mỗi ngày đêm, các đối tượng này xuất xưởng trung bình khoảng từ 30 đến 50 tấn ximăng Hoàng Thạch, Bút Sơn giả.

Ximăng giả - nỗi lo cho các công trình!


Một số đối tượng tham gia sản xuất ximăng giả bị bắt đêm 19/12.
Lời khai ban đầu của những đối tượng bị bắt cho thấy, việc "sản xuất" ximăng giả bắt đầu từ cuối năm 2004, hàng trộn xong đến đâu là xuất xưởng hết đến đó. Tại xã An Khánh, Bùi Thị Lan Anh (sinh năm 1976) còn có một cơ sở sản xuất nữa. Ngay trong đêm ngày 19/12, Cơ quan điều tra khám xét tại xưởng này cũng phát hiện thêm trên 50 tấn ximăng giả mang nhãn Hoàng Thạch, Bút Sơn; hơn 1 tấn bột đá chưa trộn cùng 360 vỏ bao ximăng Hoàng Thạch; 144 vỏ bao ximăng Bút Sơn; 650 vỏ bao bột đá đã dùng hết, cùng nhiều dụng cụ trộn làm ximăng giả...

Một trong những "nhà phân phối" lớn của Lan Anh là cửa hàng đại lý vật liệu Đãng Thu trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội). Theo lời khai ban đầu của Vũ Thị Thu (chủ cửa hàng) thì Thu tiêu thụ ximăng của Lan Anh từ khá lâu, giá ximăng nhập khá rẻ và Thu bán ra thị trường cũng rẻ hơn các đại lý khác. Trung bình mỗi ngày, đại lý này bán ra thị trường hàng chục tấn ximăng giả.

Theo tài liệu trinh sát điều tra thì cơ sở của Lan Anh đã xuất hàng nghìn tấn ximăng giả ra thị trường Hà Nội. Số ximăng giả này đã được sử dụng để xây dựng các công trình cao tầng, trong đó có thể kể đến như công trình xây dựng trụ sở UBND phường Yên Hoà; công trình Trung tâm Huấn luyện cảnh sát bảo vệ tại đường Nguyễn Khang; công trình trụ sở làm việc của Viglacera tại số 5 Hoàng Quốc Việt...

Theo nhận định của một số chuyên gia về xây dựng, thì việc sử dụng ximăng giả trên là rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với các công trình cao tầng, có quy mô lớn. Chiều qua 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định, sẽ quyết định khởi tố vụ án: "Sản xuất và buôn bán hàng giả" để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. 

Duy Thanh/Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.