Malaysia truy lùng nhóm chiếm đảo

07/03/2013 03:40 GMT+7

Ngày 6.3, cảnh sát Malaysia truy xét từng ngôi nhà ở vùng bờ biển phía đông bang Sabah để tìm những tay súng tẩu thoát trong cuộc đột kích một ngày trước đó.

Nhóm này được nói gồm khoảng 180 - 300 người từ đảo Sulu, miền nam Philippines, xâm nhập Sabah trên đảo Borneo từ đầu tháng 2 để đòi lại phần đất từng thuộc Vương quốc Sulu, vốn không còn tồn tại.

Tới nay, các cuộc đụng độ đã làm 40 người chết, bao gồm 8 cảnh sát Malaysia. Nghiêm trọng hơn, nhóm vũ trang Mặt trận giải phóng dân tộc Moro ở miền nam Philippines tuyên bố các phần tử thiện chiến của mình đã xâm nhập Sabah để yểm trợ cho nhóm Sulu. Đến cuối ngày 6.3, có tin cảnh sát tiêu diệt thêm một số tay súng và bắt 4 người bị tình nghi liên quan. Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi dân chúng tôn vinh “những anh hùng dân tộc” đang xả thân trong cuộc truy quét những kẻ xâm nhập.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Malaysia tấn công các tay súng Philippines, 27 người chết
>> Các tay súng Philippines thả hai giáo viên
>> Hoàng tộc Philippines thề chiến đấu “đến người cuối cùng”
>> Hoàng tộc ở Philippines giành đảo với Malaysia
>> Malaysia tấn công những tay súng chiếm đảo
>> Malaysia tấn công các tay súng Philippines, 27 người chết
>> Xem đua xe F1 tại Malaysia
>> Vụ cố thủ giành lãnh thổ ở Malaysia kết thúc đẫm máu
>> Tăng án một người Malaysia sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Malaysia giải cứu 23 phụ nữ Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.