Gài mìn giết người tình vì bị bỏ rơi?

19/03/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Thái Lan đang điều tra một phụ nữ bị tình nghi là nghi phạm đặt mìn trong xe hơi để giết chết một người đàn ông được cho là người tình cũ.

(TNO) Cảnh sát Thái Lan đang điều tra một phụ nữ bị tình nghi là nghi phạm đặt mìn trong xe hơi để giết chết một người đàn ông được cho là người tình cũ.

Ngày 18.3, người ta nghe một tiếng nổ lớn trước một căn hộ ở quận Lat Krabang, thủ đô Bangkok.

Sau đó, người ta phát hiện một người đàn ông nằm trên vũng máu, với nhiều vết thương nghiêm trọng trên thân thể.

Người đàn ông tên Wanchai Noomdee, 32 tuổi, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.

Nạn nhân vừa mới chia tay với người tình cũ vài ngày trước khi xảy ra án mạng.

Cô Rattaporn Imkham, là người tình mới của Wanchai, cho biết cô và Wanchai vừa mới đi làm về, khi lên xe thì phát hiện một túi đựng đồ bên trong.

Rattaporn bảo Wanchai mở ra xem thì chưa đầy 2 giây đã nghe tiếng nổ lớn và phát hiện người yêu nằm trên vũng máu.

Rattaporn cho biết trước đó cô có nhận tin nhắn đe dọa từ người bạn gái cũ của người yêu và bản thân Wanchai cũng bị một nhóm người kiếm chuyện và hành hung.

Khám nghiệm hiện trường và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát nghi ngờ đây là đòn trả thù của người tình cũ của Wanchai.

Theo cảnh sát, hung thủ giết người là một chuyên gia về mìn.

Mìn đã rút chốt an toàn được đặt trong ô tô của nạn nhân.

Một chiếc túi được đặt lên trên và khi chiếc túi được nhấc lên tự động kích hoạt mìn nổ.

Minh Quang
 (Văn phòng Bangkok)

>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người tình, lãnh án chung thân
>> Giết người tình vì "lời thề độc", lãnh án 14 năm tù
>> Y án kẻ giết người tình với 32 nhát dao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.