Bộ trưởng Kinh tế Libya từ chức

25/12/2011 12:01 GMT+7

(TNO) Giới lãnh đạo lâm thời Libya ngày 24.12 cho hay bộ trưởng kinh tế nước này đã từ chức sau những cuộc phản đối đòi cấm các quan chức chính quyền cũ tham gia chính quyền mới, hãng AP đưa tin.

(TNO) Giới lãnh đạo lâm thời Libya ngày 24.12 cho hay bộ trưởng kinh tế nước này đã từ chức sau những cuộc phản đối đòi cấm các quan chức chính quyền cũ tham gia chính quyền mới, hãng AP đưa tin.

Ông Taher Sharkas đã được nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bổ nhiệm chỉ 2 tháng trước khi vị đại tá bị bắt giữ và sát hại hồi tháng 10 và khoảng 3 ngày trước khi các tay súng nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli.

Những người phản đối ở thành phố miền đông Benghazi đã kêu gọi loại trừ ông Sharkas sau khi ông này bị phát hiện đã được chính quyền Gaddafi bổ nhiệm làm bộ trưởng kinh tế vào ngày 18.8.

Phát ngôn viên chính quyền lâm thời Ashour Shames ngày 24.12 nói, ông Sharkas đã từ chức vì lý do sức khỏe.

Chính quyền lâm thời Libya từng tuyên bố để ngỏ một sự hòa giải nhất định với giới chức chính quyền cũ, nhưng những người phản đối không ủng hộ bước đi này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.