Nhật đầu tư lớn nhất vào các KCN - KCX TP.HCM

20/02/2014 02:15 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết năm 2013 của Ban Quản lý các khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) TP.HCM (Hepza) ngày 19.2, Hepza cho biết trong năm 2013, các DN đã đầu tư vào các KCN, KCX (bao gồm đầu tư mới và mở rộng) hơn 600 triệu USD, tăng hơn 47% so với năm 2012.

Trong đó, các DN nước ngoài đầu tư hơn 363 triệu USD, tăng hơn 74% so với năm 2012. DN Nhật Bản có vốn đầu tư lớn nhất vào các KCN - KCX TP.HCM, chiếm hơn 45%; tiếp theo là Singapore, Úc. Quy mô vốn đầu tư của các dự án chủ yếu là vừa và nhỏ, chưa thu hút được các tập đoàn lớn để phát triển các ngành công nghệ tiên tiến và tạo ảnh hưởng rộng, kéo theo các ngành công nghiệp hỗ trợ vào đầu tư trong KCN - KCX. Theo kế hoạch, trong năm 2014, các KCN - KCX TP thu hút đầu tư 550 triệu USD, tăng 10% so với kế hoạch năm 2013. TP đã chuẩn bị 408 ha đất và hơn 67.400 m2 nhà xưởng để thu hút đầu tư...

Đình Sơn

>> Kim ngạch thương mại VN - Nhật Bản dự kiến đạt 29 tỉ USD
>> Nhật Bản giúp nông dân Huế phát triển kinh tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.