UBND tỉnh Quảng Trị lại đề nghị tận thu titan

25/12/2013 18:08 GMT+7

(TNO) Mặc dù HĐND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị đình chỉ việc khai thác titan dưới mọi hình thức ở dự án lòng hồ Trạng Đìa, nhưng mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục đề nghị cấp phép cho việc tận thu titan.

(TNO) Mặc dù HĐND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị đình chỉ việc khai thác titan dưới mọi hình thức ở dự án lòng hồ Trạng Đìa, nhưng mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục đề nghị cấp phép cho việc tận thu titan.

>> Bình Định xin được cấp phép tận thu titan
>> Một công ty khai thác titan trái phép
>> Hàng ngàn tấn titan mờ ám

Đề nghị tiếp tục thực hiện dự án titan từng gây bức xúc dư luận
Việc tận thu quặng titan tại lòng hồ Trạng Đìa (thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, H.Gio Linh, Quảng Trị) từng gây bức xúc dư luận

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản (ký ngày 24.12) gửi HĐND tỉnh Quảng Trị đề nghị cho phép tiếp tục thu hồi quặng titan (khối lượng 2.100 tấn) trong khu vực dự án: Nạo vét lòng hồ Trạng Đìa (thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh).

Liên quan đến dự án từng gây bức xúc dư luận vì khai thác “chui” này, ngày 16.8.2012, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ra nghị quyết yêu cầu: “UBND tỉnh đình chỉ khai thác, tận thu titan của Công ty CP khoáng sản Thanh Tâm (gọi tắt Công ty Thanh Tâm), tịch thu, sung công quỹ nhà nước các sản phẩm do khai thác trái phép. Thực hiện ngừng cấp mới giấy phép khai thác, tận thu titan dưới mọi hình thức trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ”.

Tuy vậy, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên Môi trường, ngày 28.6, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ban hành quyết định cho phép Công ty Thanh Tâm được thu hồi quặng titan trong khu vực lòng hồ Trạng Đìa.

Nhưng một lần nữa, trước sức nóng của các chất vấn và ý kiến của thường trực HĐND tỉnh khóa 6 (kỳ họp thứ 9), ngày 19.8, UBND tỉnh lại phải ra quyết định tạm dừng việc thu hồi titan nói trên (Thanh Niên Online đã phản ánh).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, do xét theo kiến nghị của Công ty Thanh Tâm và UBND tỉnh cũng nhận thấy do việc xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất, tạo cảnh quan môi trường hồ Trạng Đìa, hiện ngân sách địa phương không có nên Công ty Thanh Tâm triển khai dự án và xin thu hồi khoáng sản để bù đắp chi phí đầu tư (khoảng hơn 1,2 tỉ đồng) là đúng. Nếu không, việc dừng khai thác titan sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giải quyết lao động và nguy cơ Công ty Thanh Tâm phá sản, trong khi tài nguyên lãng phí...

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia chế biến quặng Titan tại Việt Nam
>> Tịch thu hơn 3.000 tấn quặng titan thô
>> Cấp phép khai thác quặng titan tràn lan
>> Phát hiện 150 tấn quặng titan “vô chủ”
>> Xuất khẩu quặng titan trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.