Lo ngại về độc quyền ở Trung Quốc

08/12/2005 23:36 GMT+7

Theo Hội đồng tư vấn nội các Trung Quốc, nước này nên có hệ thống cảnh báo sớm để ngăn chặn khả năng các công ty đa quốc gia chiếm thế độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Xie Fuzhan, Phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu phát triển thuộc Hội đồng nhà nước, đề nghị chính phủ đưa ra các hành động cụ thể giữa lúc các nhà đầu tư nước ngoài đã lấn sân qua một vài ngành công nghiệp và nắm giữ một số lượng cổ phần đáng kể trong các dự án lớn. Đối mặt với khuynh hướng đầu tư mới, ông Fuzhan kêu gọi Trung Quốc nên thiết lập các chuẩn mực và hệ thống để theo dõi thái độ của những nhà đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn các rủi ro độc quyền tại thị trường nước này. Hiện Trung Quốc đang xây dựng luật chống độc quyền nhằm tạo cơ hội tiếp cận thị trường công bằng cho mọi nhà đầu tư.

T.M
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.