Nổ mỏ than, 27 người kẹt dưới lòng đất

19/11/2010 15:37 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, một vụ nổ đã làm rung chuyển mỏ than Pike River nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh của New Zealand. 27 người đang mắc kẹt dưới mỏ. Chưa thể liên lạc với họ và cũng chưa có bất kỳ một thông tin nào về tình trạng của họ.

Được biết, đây là khu mỏ rất mới, chỉ bắt đầu cung cấp than trong năm nay. Nó được đào sâu vào một dãy núi. Đường hầm chính sâu chừng hai mét.

Mỏ than tọa lạc tại Gerymouth, khu vực xa xôi hẻo lánh đến độ sóng điện thoại di động chỉ có chập chờn.

 
 Cửa vào khu mỏ Pike River - Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin, hai người đã thoát ra ngoài sau vụ nổ. Họ đang được chữa trị vì bị thương nhẹ.

Báo chí địa phương đã đưa tin về một số trường hợp thiệt mạng, tuy nhiên cảnh sát bác bỏ những tin này, cho biết chưa liên lạc được với bất kỳ người gặp nạn nào và cũng không biết tình trạng của họ ra sao.

Giám đốc điều hành khu mỏ, ông Peter Whittall cho biết có 27 người đang ở bên dưới, bao gồm cả thợ mỏ và các nhà thầu.

Được biết, tai nạn hầm mỏ gần đây nhất ở New Zealand xảy ra vào năm 1967, khi 19 thợ mỏ thiệt mạng sau một vụ nổ mỏ than.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.