Bạch kim chống ung thư

28/12/2010 14:14 GMT+7

Các nhà khoa học Đại học Warwick (Anh) đã tìm ra hợp chất mới từ kim loại bạch kim (Pt) có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ.

Thuốc chống ung thư có thành phần bạch kim như Cisplatin được sử dụng trong nhiều thập niên qua nhưng gây tác dụng phụ và kháng thuốc. Mới đây, các nhà khoa học Anh đã tìm ra hợp chất từ bạch kim mang tên trans,trans,trans-[Pt(N3)2(OH)2(py)] có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư khi được kích hoạt bởi ánh sáng xanh.

Điều này được kiểm chứng trên một số loại tế bào ung thư nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Theo tác giả nghiên cứu, một khi được ứng dụng trong điều trị, hợp chất này sẽ có hoạt lực mạnh trên tế bào ung thư và an toàn hơn vì tan trong nước, dễ phân hủy - thải bỏ khỏi cơ thể.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.