Đem vé số giả, đổi lấy tiền thật

15/03/2012 14:17 GMT+7

(TNO) Sau khi đổi 3 tờ vé số trúng thưởng, ông Huệ (người bán vé số dạo, ngụ P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) phát hiện những tờ vé số trên là giả.

(TNO) Ngày 15.3, ông Lê Đình Huệ (người bán vé số dạo, ngụ P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) đã đến trình báo Công an tỉnh Bình Phước về việc bị 2 thanh niên lừa đổi 3 tờ vé số giả trúng thưởng.

Ông Huệ cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi bán vé số dạo trên đường Trần Hưng Đạo (TX.Đồng Xoài) thì gặp 2 thanh niên hỏi mượn sổ dò vé số.

Sau khi dò, 2 thanh niên này nói đã trúng 3 tờ vé số (Tiền Giang, mở thưởng ngày 11.3) giải 6 và đề nghị ông Huệ đổi tiền.


Một tờ vé số giả đã được đổi - Ảnh: Nhật Văn

Do không đủ tiền mặt nên ông Huệ đã đưa cho 2 thanh niên này 500.000 đồng và 60 tờ vé số mới (tổng cộng 1,1 triệu đồng).

Một lúc sau, ông Huệ phát hiện 3 tờ vé số trúng thưởng là giả, có màu nhạt hơn tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang phát hành.

Nhật Văn

>> Đổi vé số giả lấy tiền thật
>> Điều tra vụ “đổi vé số giả trúng giải đặc biệt”
>> Coi chừng vé số giả!
>> Mua nhầm vé số giả
>> Bắt hai kẻ đổi vé số giả
>> TP.HCM: Xét xử đường dây in vé số và tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.