Quảng Nam: Hơn 10 nghìn nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong mùa giáp hạt

19/12/2007 08:59 GMT+7

(TNO) Ngày 18.12, ông Mai Anh Súy - Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vụ sản xuất đông xuân đã đến nhưng cả huyện có đến 400 ha đất màu không thể đưa vào gieo trồng được do bị bồi lấp và sạt lở quá nặng trong đợt lũ hồi tháng 11 vừa qua.

Trong số này có 300 ha ở các xã Đại Hồng, Đại Nghĩa, Đại Lãnh, Đại Phong bị cát bồi lấp sâu từ 1,5 mét đến 2 mét. 100 ha đất tại các xã Đại Cường, Đại An, Đại Hoà và Đại Nghĩa bị lũ cuốn trôi xuống sông. Ông Súy khẳng định, nếu không sản xuất được rau màu, hơn 10 nghìn nhân khẩu của huyện bị thiếu đói sau Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi.

Huyện đang vận động nhân dân tìm đưa diện tích đất bị bồi lấp vào gieo trồng bí đỏ và dưa hồng theo phương pháp đào lỗ, thả hạt giống vào ống nhựa đựng đất thịt rồi chôn vào cát. Cùng với huyện Đại Lộc, các địa phương khác của tỉnh cũng có đến 260 ha đất màu không thể cải tạo sau lũ để sản xuất trong vụ đông xuân.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.