Nga xây dựng lực lượng tác chiến đặc biệt

06/03/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ đạo thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt, RIA Novsoti dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết ngày 6.3.

Sau khi nghiên cứu các hình thức hoạt động, huấn luyện và sử dụng của những lực lượng tác chiến đặc biệt ở các nước hàng đầu thế giới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga đã đề ra các bước xây dựng lực lượng này cho mình, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov nói.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với lực lượng tác chiến đặc biệt đã được minh chứng qua kinh nghiệm của các cuộc xung đột quân sự trong thế kỷ 21 này, theo ông Gerasimov.

Theo RIA Novsoti, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ (USSOCOM), bắt đầu hoạt động từ năm 1987, đã tham gia vào nhiều hoạt động trên toàn thế giới, bao gồm cả các nhiệm vụ chống khủng bố.

Tiến Dũng

>> Nga gửi đội chống khủng bố đến Syria
>> Nga, Mỹ, Canada tập trận chống khủng bố
>> Nga coi trọng hợp tác quân sự với hải quân Việt Nam
>> Nâng tầm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nga
>> Hai tháng, Nga bán 2,5 tỉ USD vũ khí
>> Hải quân Nga lập đội tàu thường trực tại Địa Trung Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.