Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương

06/03/2012 03:24 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5.3, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Luận làm trưởng đoàn (có sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT, Văn phòng của Bộ GD-ĐT phía nam...) đến trụ sở Trường ĐH Hùng Vương trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình để triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm (SN 1964, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương) và ông Lê Văn Lý (hiệu trưởng) thì đã gặp sự phản ứng kỳ lạ.

Phó hiệu trưởng bị đánh ngay trong cuộc họp

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5.3, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Luận làm trưởng đoàn (có sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT, Văn phòng của Bộ GD-ĐT phía nam...) đến trụ sở Trường ĐH Hùng Vương trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình để triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm (SN 1964, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương) và ông Lê Văn Lý (hiệu trưởng) thì đã gặp sự phản ứng kỳ lạ.

>> Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

Cụ thể, khi đoàn công tác đến, một số thành viên của HĐQT và 2 phó hiệu trưởng mời lên lầu 1 của trường để làm việc. Mặc dù đoàn công tác đã mời ông Lê Văn Lý đến tham dự để nghe thông báo quyết định nhưng ngồi đợi mãi vẫn không thấy ông Lý đến. Sau đó, đoàn công tác thống nhất công bố quyết định vắng mặt ông Lý.

Tuy nhiên, trong lúc ông Đặng Công Luận đang phát biểu thì một số người của trường, trong đó có ông Phan Quang Chiến Thắng (SN 1977, trợ lý của ông Lê Văn Lý) hùng hổ xông vào cản trở đoàn công tác làm nhiệm vụ. Những người này cho rằng quyết định triển khai công bố quyết định đình chỉ đối với 2 lãnh đạo của trường nêu ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP chủ trì nhưng ông Thuận không có mặt, do vậy đoàn công tác “muốn ra về phải ký vào biên bản buổi làm việc không có người chủ trì theo như quyết định của TP.HCM”.

Do không thể đáp ứng đòi hỏi đó nên đoàn công tác đã bị ngăn cản, phải gọi điện nhờ Công an P.2, Q.Tân Bình đến can thiệp. Nghiêm trọng hơn, ông Trần Hường, Phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, người chứng kiến buổi làm việc, kể: “Khi một vị cán bộ đang phát biểu, có một số người không biết là ai xông vào đánh phó hiệu trưởng tại chỗ làm náo loạn cuộc họp. Cá nhân tôi thực sự bất bình trước hành động này. Ngay cả một cơ quan bình thường cũng không nên có cách ứng xử như vậy, chưa nói đến việc đây là một trường ĐH, một cơ quan trong ngành giáo dục”.

Đến 11 giờ 30, khi công an phường có mặt các thành viên trong đoàn công tác mới được ra về. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc ban đầu "có dấu hiệu cản trở người thi hành công vụ" và sẽ chuyển lên Công an Q.Tân Bình để tiếp tục làm rõ.

Đàm Huy - Mỹ Quyên - B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.