Phó tổng thư ký LHQ kêu gọi Syria cho phép cứu trợ

10/03/2012 10:51 GMT+7

(TNO) Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos kêu gọi chính quyền Syria cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân đạo không hạn chế đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng bạo lực ở nước này.

(TNO) Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos kêu gọi chính quyền Syria cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân đạo không hạn chế đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng bạo lực ở nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Phó tổng thư ký Amos cho biết đã thảo luận với các đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhưng họ yêu cầu thêm thời gian.

Trong khi đó, những đoạn phim video từ Syria được đưa lên một mạng xã hội mà Reuters không thể kiểm chứng độc lập, cho thấy giao tranh mới nổ ra giữa lúc có tin 31 người đã thiệt mạng.

 
Bà Valerie Amos tại cuộc họp báo ở Ankara - Ảnh: Reuters

Chiếc xe đang bốc cháy này được cho là ở khu vực Asheera của thành phố Homs, trong khi đoạn video này cho thấy khói bốc lên từ các tòa nhà giữa những âm thanh của hỏa lực hạng nặng.

Đoạn phim này, rõ ràng là từ thủ đô Damascus, cho thấy một nhóm người phản đối hô khẩu hiệu chống chính quyền bên ngoài đại sứ quán Nga.

Việc nối lại các vụ nã pháo xảy ra sau vài ngày tương đối yên tĩnh khi bà Amos thăm Homs và nói rằng thành phố này đã bị tàn phá hoàn toàn.

Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan sẽ đến Damascus trong ngày 10.3 nhằm tìm cách giảm nhẹ tình trạng căng thẳng của cuộc khủng hoảng đã kéo dài một năm ở nước này.

Trùng Quang 

>> Thêm 4 tướng Syria đào tẩu
>> Nga tố cáo Libya huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> Lầu Năm Góc lập sẵn kế hoạch tấn công Syria
>> Thứ trưởng dầu khí Syria đào tẩu
>> Trung Quốc rút người khỏi Syria
>> Đến lượt Tây Ban Nha đóng cửa sứ quán ở Syria
>> Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng không kích Syria
>> Người dân Syria trở về Homs
>> Syria “bắt 118 người Pháp” giúp phe nổi dậy
>> Kho tàng Ngày tận thế nhận hàng từ Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.