Công bố Vietnam ICT Index 2007

18/12/2008 00:47 GMT+7

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 2007 (Vietnam ICT Index 2007) được Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đã được công bố tại Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử được tổ chức hôm qua (17.12) ở Hà Nội.

Theo VAIP, chỉ còn 4 bộ, cơ quan ngang bộ trong top 10 của 2006 còn trụ lại được ở top 10 của 2007. Trong đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn vững vàng ở vị trí số 1; Bộ Tài chính để mất vị trí số 2 vào Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và rơi xuống số 10. Các bộ tăng bậc mạnh nhất là Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao: tăng 23 bậc; Ngân hàng Nhà nước VN tăng 18 bậc; Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 15 bậc... Các bộ giảm bậc nhiều nhất là: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ giảm 8 bậc; Bộ Y tế giảm 7 bậc... Đứng cuối hai nhóm bộ, ngành là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong nhóm 64 tỉnh thành, Hà Nội và Đà Nẵng vươn lên chiếm 2 vị trí đứng đầu trong khi TP.HCM, Bình Dương, Thừa Thiên - Huế đều tụt hạng. Địa phương có sự tăng bậc mạnh nhất là Đồng Tháp tăng 40 bậc; Hà Giang tăng 38 bậc; Tiền Giang tăng 36 bậc; An Giang, Yên Bái tăng 25 bậc. Các địa phương giảm bậc nhiều nhất là: Phú Yên giảm 37 bậc; Kon Tum giảm 34 bậc; Hưng Yên, Quảng Trị giảm 22 bậc. Đứng cuối nhóm tỉnh, thành là Hòa Bình.

Mức chi cho đào tạo ứng dụng CNTT của các bộ cũng có sự khác biệt khá lớn. Số liệu cho thấy, có bộ suốt 3 năm qua hầu như không chi cho đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức của mình.

Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc ở các cơ quan trung ương tính đến cuối 2007 đã đạt trên 70%. Đến cuối năm 2007, vẫn còn khoảng 1/4 các bộ, cơ quan ngang bộ chưa thành lập Ban chỉ đạo CNTT của ngành. Trong số các bộ, cơ quan ngang bộ đã có Ban chỉ đạo CNTT ngành, thì cũng còn khoảng 1/4 ban chỉ đạo không có bất cứ một cuộc họp nào trong năm 2007.

Trường Sơn

> Hội thảo và Triển lãm về ứng dụng CNTT - TT trong lĩnh vực tài chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.