Dầu Brent vượt mốc 113 USD/thùng

14/08/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (14.8, giờ VN), trong khi giá dầu thô Brent tăng lên mức 113,6 USD/thùng thì giá dầu WTI lại tiếp tục giảm xuống còn 92,73 USD/thùng.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (14.8, giờ VN), trong khi giá dầu thô Brent tăng lên mức 113,6 USD/thùng thì giá dầu WTI lại tiếp tục giảm xuống còn 92,73 USD/thùng.

Theo Reuters, ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 13.8 (giờ Mỹ), tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 9.2012 tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, dầu WTI giảm 0,14 USD/thùng (so với phiên cuối tuần trước), xuống còn 92,73 USD/thùng.

Còn tại London (Anh), giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tháng 9 tăng một mạch qua mốc 113 USD/thùng, chốt phiên giao dịch đầu tuần mới ở mức 113,6 USD/thùng (tương ứng mức tăng 0,65 USD/thùng so với phiên ngày 10.8).

Cũng theo Reuters, giá dầu WTI giảm là do tác động từ phiên giao dịch đầu tuần không mấy sáng sủa của chứng khoán Phố Wall, cộng thêm vào đó là những tín hiệu "yếu ớt" từ nền kinh tế Nhật Bản.

"Số liệu kinh tế yếu ớt từ Nhật Bản là một lo ngại bởi vì Nhật Bản là một khách hàng lớn trong việc tiêu thụ dầu mỏ", phân tích viên Phil Flynn tại Công ty Price Futures Group ở Chicago (Mỹ) nhận định.

Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông và khu vực Biển Bắc tiếp tục là những lực đỡ tích cực cho giá dầu Brent tăng vọt trong phiên hôm nay.

* Trên thị trường chứng khoán Phố Wall, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (13.8, giờ Mỹ), trừ chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,66 điểm, lên mức 3.022,52 điểm, thì hai chỉ số quan trọng khác là chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial và chỉ số thị trường S&P 500 cùng đi xuống.

Cụ thể, Dow Jones Industrial giảm 38,52 điểm, xuống còn 13.169,43 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,76 điểm, xuống còn 1.404,11 điểm.

An Huy

>> Phố Wall "rực xanh" phiên cuối tuần
>> Dự báo nhu cầu thấp, giá dầu thô giảm nhẹ
>> VN-Index quay đầu tăng điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.