Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ đốt kinh Koran

24/02/2012 11:11 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi thư đến Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngỏ lời xin lỗi về vụ các bản kinh Koran bị đốt tại một căn cứ Mỹ, theo văn phòng của ông Karzai hôm 23.2.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi thư đến Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngỏ lời xin lỗi về vụ các bản kinh Koran bị đốt tại một căn cứ Mỹ, theo văn phòng của ông Karzai hôm 23.2.

Trong thư, ông Obama nói vụ việc không phải cố ý và cam kết sẽ điều tra đầy đủ, thông báo từ văn phòng ông Karzai cho hay.

“Tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sự cố. Tôi muốn gửi đến ông và nhân dân Afghanistan lời xin lỗi chân thành”, ông Obama viết trong bức thư được đại sứ Mỹ Ryan Crocker trình lên cho ông Karzai.

“Sơ sót là không có chủ ý, tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp thích đáng để tránh tái diễn, bao gồm xử lý những người chịu trách nhiệm”, thư viết.

Theo AFP, vụ các bản kinh Koran bị đốt tại căn cứ quân sự Mỹ ở Bagram, phía bắc Kabul, đã kích động các cuộc biểu tình chống Mỹ dữ dội ở Afghanistan trong ba ngày qua, trong đó ít nhất 12 người biểu tình đã bị giết.

Sơn Duân

>> Mỹ xin lỗi về vụ đốt kinh Koran
>> Biểu tình chống Mỹ lan rộng ở Afghanistan
>> Taliban chặt đầu bốn "gián điệp
>> Afghanistan phẫn nộ vụ đốt kinh Koran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.