Hoàng tử Harry bắt đầu chuyến công du vùng Caribe

03/03/2012 20:31 GMT+7

(TNO) Ngày 2.3, hoàng tử Anh Harry đến Belize, chặn dừng chân đầu tiên trong chuyến công du vùng Caribe và Trung Mỹ để đánh dấu 60 năm bà nội của hoàng tử là nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

(TNO) Ngày 2.3, hoàng tử Anh Harry đến Belize, chặn dừng chân đầu tiên trong chuyến công du vùng Caribe và Trung Mỹ để đánh dấu 60 năm bà nội của hoàng tử là nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

AFP dẫn lời giới chức Anh cho hay hoàng tử Harry, 27 tuổi, xuống Sân bay quốc tế Philip S.W. Goldson gần thành phố Belize City, khoảng 16 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Trong 7 ngày đầu, hoàng tử Harry, người được xếp thứ 3 theo thứ tự kế vị ngôi vua của Anh, cũng sẽ thăm Bahamas và Jamaica trước khi đến Brazil.

“Hoàng tử rất nóng lòng đại diện cho nữ hoàng và ngài sẽ thể hiện tính nhiệt tình và năng động của mình trong mỗi sự kiện”, ông Jamie Lowther-Pinkerton, thư ký riêng của hoàng tử Harry cho hay.

Hoàng tử Harry, vốn đã trở thành phi công lái trực thăng tấn công Apache hồi tháng rồi, đang rất muốn trở lại Afghanistan sau khi bị rút về nước vào năm 2008, do bị báo chí tiết lộ vị trí đóng quân của hoàng tử.

Chuyến thăm nói trên của hoàng tử Harry nằm trong số chuyến công du của hoàng gia Anh trong năm 2012 nhằm đánh dấu 60 năm nữ hoàng Elizabeth II trị vì.

Theo đó, hoàng tử William cùng công nương Catherine sẽ đến thăm các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Thái tử Charles cùng công nương Camilla sẽ đến một số nước, trong đó có Úc và Canada.

Văn Khoa

>> Hoàng tử Harry lên truyện tranh
>> Hoàng tử Harry quyết cai thuốc lá
>> Khi Hoàng tử Harry “phun châu”
>> Hoàng tử Harry muốn rời quân ngũ sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.