Đàm phán bán Su-35 cho Trung Quốc bị "đóng băng"

17/04/2012 21:40 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport thông báo, các cuộc thương lượng về việc bán chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc vừa bị tạm gác do Bắc Kinh từ chối mua số lượng lớn.

(TNO) Ngày 17.4, Hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport thông báo, các cuộc thương lượng về việc bán chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc vừa bị tạm gác do Bắc Kinh từ chối mua số lượng lớn.

“Chúng tôi vừa xúc tiến bán Su-35 vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này chỉ muốn mua số lượng nhỏ, trong khi chúng tôi muốn bán với lượng lớn”, Ria-Novosti dẫn lời Phó giám đốc hãng Rosoboronoexport Viktor Komardin cho hay.

Ông Komardin không nói rõ Nga muốn bán cho Trung Quốc bao nhiêu chiếc Su-35. Hai bên tiến hành thương lượng về hợp đồng mua bán này đã được 1 năm rưỡi.

Hồi đầu tháng 3, báo Kommersant của Nga loan tin hai nước có thể sớm ký kết hợp đồng cung cấp 48 chiếc Su-35 cho không quân Trung Quốc, với tổng trị giá 4 tỉ USD.

Theo nhà sản xuất, chiếc Su-35 được trang bị hệ thống vũ khí và tên lửa vượt trội so với các loại máy bay cùng loại của nước ngoài, kể cả chiếc F-22A của Mỹ.

Văn Khoa

>> Nga “sẽ đưa Su-35 đến Viễn Đông”
>> Hơn 200 máy bay xuất hiện tại triển lãm hàng không Nga
>> Sức mạnh Nga tại MAKS 2011
>> Chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.