Tắm sông, 2 người chết đuối

10/03/2012 14:49 GMT+7

(TNO) Trong lúc tắm sông, bốn người đã bị một dòng nước cuốn văng khỏi phao cứu sinh. Hậu quả, hai người chết đuối.

(TNO) Sáng nay 10.3, người dân đã vớt được thi thể của Nguyễn Văn Kiều (27 tuổi, ngụ ấp 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) sau nhiều ngày mất tích.

>> 1 học sinh chết đuối
>> Ba học sinh chết đuối khi tắm sông
>> Thiếu nữ nhảy cầu

Trước đó, vào chiều ngày 8.3, nhóm bốn người trong đó có Kiều và Trần Văn Mạnh (26 tuổi, quê Bình Dương) đến bờ kè kênh dẫn nước của đập thủy lợi Phước Hòa (thuộc xã Minh Thành, huyện Chơn Thành) để ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, thấy thời tiết nóng nên bốn người nhảy xuống kênh để tắm.

Khi tắm, bốn người bị một dòng nước mạnh cuốn văng khỏi phao cứu sinh (bằng ruột xe ô tô).

Hai người được người dân cứu sống. Còn Kiều và Mạnh bị nước cuốn trôi.

Trước đó, sáng ngày 9.3, xác Mạnh đã được tìm thấy.

                                                                      Xuân Bình

>> Tắm biển chết đuối
>> Cháu bé chết đuối trong hố công trình
>> Hai học sinh chết đuối
>> Nhậu xong, tắm hồ chết đuối
>> 4 học sinh chết đuối
>> Xác người dưới kênh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.