Thắng dễ Úc, tuyển bóng rổ nữ Mỹ tiến gần đến HCV Olympic 7 kỳ liên tiếp

04/08/2021 16:50 GMT+7

Không có bất ngờ nào ở tứ kết môn bóng rổ nữ Olympic Tokyo diễn ra hôm nay khi tuyển Mỹ dễ dàng đánh bại tuyển Úc, giành quyền vào bán kết.

Với đội hình toàn sao, các cô gái đội bóng rổ nữ số 1 thế giới Mỹ chơi lấn lướt hoàn toàn trước đội hạng nhì thế giới Úc. Charles Tina, Diggins Skylar, Loyd Jewell trở thành cỗ máy ghi điểm cho tuyển Mỹ.

Tuyển nữ bóng rổ Úc bất lực trước sức mạnh vượt trội của Mỹ

AFP

Kết thúc hiệp 1, tuyển bóng rổ nữ Mỹ dẫn trước 26/12 trước Úc. Cách biệt điểm số lên tới 21 điểm (48/27) được tuyển Mỹ tạo ra khi hiệp đấu thứ 2 khép lại. Nỗ lực của tuyển Úc chỉ giúp họ có hiệp 4 dẫn điểm trước tuyển Mỹ nhưng cũng đành nhận thất bại chung cuộc với điểm số 55/79.

Tuyển bóng rổ nữ Mỹ "không có đối thủ" ở Olympic Tokyo

AFP

Đối thủ của tuyển bóng rổ nữ Mỹ ở bán kết là Serbia, đội đã thắng Trung Quốc với điểm số 77/70 ở tứ kết. Với thực lực của tuyển bóng rổ nữ Mỹ hiện tại, xem ra khó có đối thủ nào đủ sức cản họ bảo vệ tấm HCV Olympic Tokyo. Nếu thành công, đây sẽ là tấm HCV thứ 9 của tuyển bóng rổ nữ Mỹ ở Olympic và là tấm HCV thứ 7 liên tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.