Bột trắng bí ẩn được gửi đến hàng loạt văn phòng chính phủ Bỉ

Khánh Như
Khánh Như
17/02/2024 08:17 GMT+7

Các cuộc điều tra xác định chất bột này là brucine, thường được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu.

Trang Politico dẫn lời các công tố viên Bỉ hôm 16.2 cho biết cảnh sát nước này đã tìm thấy hàng loạt bức thư có chứa một loại bột màu trắng tại một số văn phòng chính phủ ở thủ đô Brussels.

Theo văn phòng công tố Brussels, các lá thư này được gửi đến trụ sở tòa án, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Bỉ và tại Tòa nhà An ninh nhà nước. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã được huy động để điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, văn phòng công tố cho hay những người tiếp xúc với loại bột này đã được cách ly và kiểm tra.

Bột trắng bí ẩn được gửi đến hàng loạt văn phòng chính phủ Bỉ- Ảnh 1.

Tòa án Palais de Justice ở Brussels

REUTERS

Một cuộc điều tra sơ bộ đã xác định loại bột này là brucine, một chất độc có liên quan chặt chẽ với chất gây ngộ độc thần kinh strychnine, đôi khi được sử dụng làm thuốc trừ sâu, theo hãng tin AFP.

"Chất này thực sự chỉ nguy hiểm khi nuốt phải. Tiếp xúc với da không gây nguy hiểm", theo người phát ngôn Yasmina Vanoverschelde của văn phòng công tố Brussels. Bà cho biết thêm rằng những người tiếp xúc với chất độc hại hiện có sức khỏe tốt.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính người gửi những lá thư này. Một cuộc điều tra đã được ráo riết triển khai để truy tìm người đứng sau vụ việc.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết những bức thư này "không liên quan gì đến vụ xả súng thời gian qua ở Brussels". Thủ đô của Bỉ gần đây đã rung chuyển bởi một loạt vụ nổ súng và hành vi bạo lực do tội phạm ma túy, một lần nữa làm dấy lên cảnh báo về mối lo ngại an ninh trong thành phố.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.