Bournemouth đánh bại 21 đội bóng khác để mượn Wilshere từ Arsenal

01/09/2016 07:58 GMT+7

CLB Bournemouth đã vượt qua 21 đội bóng khác để giành được chữ ký của tiền vệ Jack Wilshere từ Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn.

Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Anh, Wilshere là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất sau khi Arsenal muốn để cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn để cứu vẫn sự nghiệp.
Sport Mail cho biết có đến 22 dội bóng muốn mượn Wilshere, người sẽ không có cơ hội thi đấu nhiều nếu ở lại Arsenal, nơi có hàng tiền vệ rất chật chội với những cái tên như Santi Cazorla, Aaron Ramsey, Granti Xhaka, Francis Coquelin và Mohamed Elneny.
Theo Sport Mail, Bournemouth đã qua mặt Crystal Palace và AS Roma vào phút cuối để giành được chữ ký của Wilshere. Trước đó, HLV Alan Pardew của Crystal Palace tỏ ra rất tự tin sau cuộc nói chuyện với tiền vệ 24 tuổi. Tuy nhiên, sau khi gặp HLV Eddie Howe của Bournemouth thì tiền vệ người Anh đã thay đổi quyết định.
Bournemouth sẽ phải trả cho Arsenal 2 triệu bảng phí mượn cầu thủ đồng thời đảm nhận việc trả khoản tiền lương 80.000 bảng/tuần cho Wilshere. Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Dean Court còn hứa một khoản thưởng lên đến 2 triệu bảng cho cầu thủ 24 tuổi.
Với những hành động dứt khoát như vậy, Bournemouth đã giành được chữ ký của một trong những tiền vệ sáng tạo nhất tại Anh trong những năm gần đây. 
Wilshere rời Arsenal để cứu vãn sự nghiệp Reuters
AS Roma cũng là một điểm đến được phía Arsenal cho là phù hợp với Wilshere. Tuy nhiên, nếu đến đội bóng thủ đô nước Ý thì cơ hội đá chính của cầu thủ này cũng không cao bởi đội chủ sân Olimpico cũng đang có nhiều tiền vệ giỏi như Radja Nainggolan, Daniele De Rossi, Leandro Paredes và Kevin Strootman.
Theo Sport Mail thì việc Wilshere chọn Bournemouth còn là do ở đội bóng này có Benik Afobe, một trong những người bạn thân của anh. Wilshere và Afobe từng gắn bó với nhau khi còn tập ở học viện bóng đá trẻ của Arsenal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.