Bức xúc hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc yếm cách tân phản cảm

11/05/2023 09:39 GMT+7

Hình ảnh người mẫu mặc chiếc áo yếm cách tân kết hợp với quần lót, đầu đội nón quai thao khiến cư dân mạng lẫn nhiều nhà thiết kế bức xúc vì phản cảm.

Áo yếm cách tân lộ vòng ba gây tranh cãi vì phản cảm

Gần đây, những khoảnh khắc được cho là trong show diễn thời trang của một nhà thiết kế trẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc. Trong loạt ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, đáng chú ý là khoảnh khắc người mẫu diện áo yếm cách tân, lộ hết phần lưng và vòng ba. Nhiều cư dân mạng còn đặc biệt phẫn nộ khi nhà thiết kế này kết hợp bộ trang phục với nón quai thao, tạo nên hình ảnh phản cảm.

Bức xúc hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc yếm cách tân lộ vòng ba - Ảnh 1.

Nhiều người bức xúc trước loạt ảnh người mẫu diện áo yếm cách tân lan truyền trên mạng xã hội

Chụp màn hình

Số ít cư dân mạng khen ngợi sự sáng tạo của nhà thiết kế. Đa phần mọi người đều bất bình, cho rằng hình ảnh này trái với thuần phong mỹ tục, phản cảm. Một tài khoản bình luận: “Các nhà thiết kế của ta có một khẩu hiệu kiểu bịt mắt để hô hào rằng “thể hiện cái tôi", “tiếng nói của thời đại ta đang sống", “sáng tạo" nhưng lại rất mỏng về thẩm mỹ cũng như văn hóa. Cái chết là nhiều người lại tung hô họ thái quá. Một làn sóng hô hào đổi mới sáng tạo, nhưng lại thỏa lấp những giá trị cơ bản của truyền thống và lịch sử tạo ra cái gọi là sáng tạo đó".

Người xem khác nêu quan điểm: “Không nói về ý nghĩa, chỉ riêng về thẩm mỹ thôi là đã thấy không cùng tiếng nói rồi". Người xem khác bày tỏ: “Từ khi nào hai chữ thời trang làm mình cảm lạnh đến vậy. Ai liên hệ với cơ quan quản lý văn hóa giúp với". 

Một cư dân mạng bức xúc phản ứng: “Nói là tôn vinh văn hóa nhưng lại thể hiện bằng cách cợt nhã và rẻ rúng. Không biết giá trị văn hóa mà ở đây muốn tôn vinh là gì, hay sáng tạo ở đâu nhưng cách họ trình diễn, thể hiện nó là một sản phẩm kệch cỡm".

Bức xúc hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc yếm cách tân lộ vòng 3

Phát triển văn hóa chứ không phải phỉ báng, bôi bác

Trao đổi với chúng tôi, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho biết ông có nguyên tắc không nhận xét, góp ý gì về đồng nghiệp cho dù đó là học trò của mình. Song với những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ông nêu quan điểm: “Làm về thời trang là để giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng để được đón nhận, sử dụng. Nó như thế nào người giám khảo cao nhất là công chúng. Một khi lấy ý tưởng từ kho tàng văn hóa dân tộc thì phải được xem như di sản văn hóa của người Việt. Đã là di sản văn hóa thì đã trải qua nhiều thế hệ, có giá trị nhất định, đòi hỏi phải có thái độ nghiên cứu cẩn trọng chứ không thể nhân danh sáng tạo để tùy tiện. Đó là sự mạo phạm".

Bức xúc hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc yếm cách tân lộ vòng ba - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho rằng khi sáng tạo từ những giá trị văn hóa cần phải cẩn trọng

TL

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng nói hình ảnh áo yếm, quần lót là những món đồ thuộc về riêng tư, kín đáo. “Dù bây giờ có hiện đại mấy cũng không ai mặc đồ lót ra đường chứ đừng nói tổ chức biểu diễn cho mọi người xem như vậy", ông nêu quan điểm.

Theo Sĩ Hoàng, việc khai thác kho tàng văn hóa dân tộc thì cần cẩn trọng chứ không thể tùy tiện. “Mỗi khi trình diễn một chương trình đều có hội đồng phúc khảo. Tại sao lại có được chương trình này để nó trở thành vấn đề gây tranh cãi. Có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng việc ủng hộ tôi thấy sai", nhà thiết kế Sĩ Hoàng bày tỏ.

Theo nhà thiết kế, việc nhân danh khai thác kho tàng văn hóa dân tộc nhưng dung tục hóa là sai. Ông cho rằng thế hệ sau cần đóng góp, tạo nên mắc xích để phát triển những giá trị văn hóa chứ không phải để phỉ báng, bôi bác. “Lỗi của người sáng tạo là một, nhưng lỗi nặng hơn là của người quản lý và đơn vị tổ chức. Nếu không có đơn vị chấp nhận cho tổ chức thì làm sao những cái này diễn ra. Cần phải xem lại", ông bày tỏ thái độ không hài lòng.

Về hậu quả, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho rằng nếu những hình ảnh này lan truyền rộng rãi, mọi người sẽ có cái nhìn tiêu cực về bộ mặt thời trang của Việt Nam. “Thời trang là giáo dục thẩm mỹ cho công chúng mà nếu thế này thì một số bộ phận ủng hộ rồi mặc theo thì sao? Là người làm trong lĩnh vực thời trang, chúng tôi rất lo trước những vấn đề này. Tôi mong rằng người làm sai nhận ra vấn đề và đơn vị quản lý cũng phải chặt chẽ hơn", ông bày tỏ.

Bức xúc hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc yếm cách tân lộ vòng ba - Ảnh 3.

Bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh này, nhà thiết kế Minh Châu mong cơ quan chức năng xử phạt để răn đe

FBNV

Nhà thiết kế Minh Châu cũng bức xúc khi theo dõi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Anh nói với chúng tôi: “Tôi không biết show diễn này nhưng khi xem qua hình thì khá bất bình. Bởi áo yếm cũng là một phần trong nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Với những người yêu văn hóa, tôn trọng quê hương, tôi mong các bạn hãy dừng lại ngay. Một điều tôi bất ngờ hơn là không hiểu vì sao show này có thể trình diễn. Show đã được cấp phép chưa? Tôi mong cơ quan quản lý xử phạt để răn đe".

Minh Châu cho rằng việc lấy cớ sáng tạo để biện minh cho những hình ảnh phản cảm này là không nên. Anh bức xúc chia sẻ quan điểm: “Đã là văn hóa thì sáng tạo cần tôn trọng. Không phải lợi dụng từ sáng tạo để tạo nên ý kiến trái chiều. Tôi nghĩ người biện minh như thế là người không tôn trọng dân tộc. Hãy nhớ trong thời trang chúng ta được quyền sáng tạo, nhưng phải khôn ngoan vì đó là đạo đức làm nghề và thước đo nhân cách con người". 

Xem nhanh 12h ngày 11.5: Tổng hợp tin tức trong ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.