Bundesliga - Giải đấu đầy hiệu quả

27/08/2015 07:35 GMT+7

Giải bóng đá hàng đầu nước Đức thu được kết quả tích cực ở nhiều khía cạnh, từ chuyên môn đến tài chính, trong nhiều năm qua.

Giải bóng đá hàng đầu nước Đức thu được kết quả tích cực ở nhiều khía cạnh, từ chuyên môn đến tài chính, trong nhiều năm qua.

Sự cải tổ hiệu quả đã mang lại cho bóng đá Đức chức vô địch World Cup 2014
Trước đây, bóng đá Đức chỉ được miêu tả gói gọn trong một vài khái niệm như kèm người, tranh chấp tay đôi, chạy và bám đuổi. Những người hâm mộ bóng đá Đức trước đây thường ca ngợi lối đá xù xì, thô ráp, coi trọng sức mạnh. Thành công của đội tuyển Đức trong những năm 70-80 và cao trào là năm 1990 đã khiến nhiều người không nhận ra rằng, “Những cỗ xe tăng” có một tư duy bóng đá cổ điển, khá giản đơn và lạc hậu.
Nhưng những điều đó đã là quá khứ. Bóng đá Đức giờ đây đã bớt khô khan và cứng nhắc, thay vào đó là sự mềm mại của lối đá hiện đại, kết hợp với kỉ luật thép. Có được điều này là nhờ mỗi CLB đều có học viện bóng đá của mình và sử dụng chính những cầu thủ do mình tự đào tạo. Nhờ có giáo án hợp lí, hiện đại, các cầu thủ do đội bóng đào tạo ra đều có kĩ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt. Khi được thi đấu cùng những cầu thủ ngoại tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, họ đang mang lại cho CLB kết quả hết sức tích cực. Từ đó, Bundesliga ngày càng lột xác. Trong nhiều năm qua, các trận đấu ở giải đấu này luôn diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, sòng phẳng và giàu tính cống hiến.
Bundesliga đang là giải đấu có số bàn thắng bình quân trên trận cao nhất trong các giải đấu châu Âu
Nhờ đó, khán giả được được tận hưởng sự thú vị với nhiều trận cầu mãn nhãn, tràn ngập bàn thắng. Đơn giản là vì những bàn thắng vốn là một phần cực kỳ quan trọng trong bóng đá. Mùa giải vừa qua, Bundesliga dẫn đầu các giải lớn ở châu Âu về số bàn thắng bình quân mỗi trận: 2,77 bàn/trận, hơn hẳn La Liga chỉ 2,66, Premier League là 2,57 và Serie A là 2,69.
Ở mặt tài chính, các đội bóng tại Bundesliga cũng thu được kết quả rất tích cực. Theo bản báo cáo tài chính mới được công bố gần đây của công ty kiểm toán Deloitte, ở mùa giải 2014/2015 vừa qua, các CLB Bundesliga lãi 1,4 tỉ euro. Đây là mùa giải thứ 10 liên tiếp giải đấu này sinh lãi. So với các giải đấu khác, mức lãi của Bundesliga chỉ kém giải Ngoại hạng Anh, giải đấu sở hữu bản quyền truyền hình giá trị nhất thế giới. Điểm đang chú ý là phần lớn các đội bóng tại Bundesliga sinh lãi đều và nếu có mắc nợ thì con số cũng không quá lớn.
Nền tài chính vững chắc và ổn định, lối chơi hiện đại và kỉ luật giúp những đội bóng Đức thi đấu thành công, đạt hiệu quả cao tại các cúp châu Âu. Bundesliga luôn có 4,5 hoặc 6 đội bóng đủ khả năng cạnh tranh và thi đấu ở Champions League và Europa League. Riêng tại Champions League, trong nhiều mùa giải gần đây, các đội bóng Đức luôn góp mặt tại vòng bán kết hoặc chung kết. Thậm chí ở mùa giải 2012/2013, hai đội bóng thuộc Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đã gặp trong trận đấu cuối cùng.
Nền tài chính vững chắc, tài năng dồi dào cũng giúp những đội bóng Đức thi đấu thành công tại các cúp châu Âu. Bundesliga luôn có 4,5 hoặc 6 đội bóng đủ khả năng cạnh tranh và thi đấu ở Champions League và Europa League. Riêng tại Champions League, trong nhiều mùa giải gần đây, các đội bóng Đức luôn góp mặt tại vòng bán kết hoặc chung kết. Thậm chí ở mùa giải 2012/2013, hai đội bóng thuộc Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đã gặp trong trận đấu cuối cùng.
Những chân sút như Meier cũng là thành quả của cuộc cải tổ bóng đá Đức
Nhờ đó mà đội tuyển quốc gia Đức cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển về chất lượng và sự hiệu quả của Bundesliga. Tấm huy chương đồng của Die Mannschaft tại World Cup 2006 là trái ngọt đầu tiên của cuộc cách mạng đó. Và mới đây nhất là đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2014.
Để thấy rõ sự hiệu quả của Bundesliga, đón xem mùa giải 2015/2016 trên các kênh FOX Sports và FOX Sports 2. Từ mùa giải này, FOX Sports sẽ là đối tác phát sóng của Bundesliga tại khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Tất cả các kênh thể thao FOX Sports và FOX Sports 2 được phát sóng trên các hệ thống truyền hình trả tiền lớn như SCTV, VTVCab, HTVC, K+, AVG, MyTV… Nhờ đó, khán giả hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức những trận đấu đỉnh cao cho dù đang sử dụng bất kì hệ thống truyền hình trả tiền nào.
Cũng từ tháng 8/2015, FOX Sports cũng sẽ giới thiệu phần bình luận tiếng Việt cho một số chương trình chọn lọc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.