TP.HCM vẫn thi đấu vì không vi phạm văn bản kỳ lạ của Tổng cục TDTT

05/12/2020 07:59 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, Tổng cục TDTT đã có văn bản đề nghị TP.HCM không cử các đội tuyển thành phố tham dự các giải thể thao quốc gia trong tháng 12 do lo ngại dịch Covid . Nhưng 2 đội bóng đá nữ và đội bóng chuyền nam vẫn thi đấu bình thường

Trao đổi với Thanh Niên, một thành viên đội tuyển bóng đá nữ cho biết: “ Chúng tôi khá bất ngờ với văn bản chỉ đạo của Tổng cục TDTT nói do TP.HCM đã xuất hiện một số ca dương tính Covid-19 lan ra cộng đồng, đề nghị Sở VH-TT TP.HCM không cử các đội tuyển TP.HCM tham dự các giải thể thao quốc gia trong tháng 12.2020. Chúng tôi biết tình hình phòng chống dịch ở TP.HCM vẫn diễn ra bình thường, chưa có những diễn biến nào phức tạp hay xấu đi, nhưng đã không được tổ chức mà còn bị bị đề nghị không cho thi đấu là rất làm lạ. Chúng tôi đang tranh chấp ngôi vô địch với Hà Nội theo lịch được thuận lợi đá sân nhà, đùng một cái dời đi Bình Dương đã mất lợi thế giờ còn nghe tin không cho thi đấu chẳng hiểu ra làm sao..”

Đội nữ TP.HCM đang quyết bảo vệ danh hiệu vô địch

VFF

Còn ông Phạm Ngọc Sơn – Trưởng đoàn bóng chuyền TP.HCM tham dự giải VĐQG 2020 – cho biết: "Từ ngày 1.11 đến 2.12, đội bóng chuyền nam TP.HCM liên tục tập huấn tại Cần Thơ, đến ngày 2.12 đội di chuyển về TP.HCM, dừng lại ăn cơm trưa (tại quán số 1 đường Hoa Phượng, Q. Phú Nhuận), sau đó ra ngay sân bay Tân Sơn Nhất đến thẳng Khánh Hòa mà không sinh hoạt gì và không nghỉ đêm ở TP.HCM. Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi nhận tin là không cử các đội tuyển TP.HCM không thi đấu tromg tháng 12 nên không biết như thế nào phải chờ chỉ đạo của ngành TDTT. Rất may mọi thứ đã sáng tỏ..’
Trao đổi với Thanh Niên, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết “Ngành TDTT chấp hành chủ trương của Tổng cục TDTT nên căn cứ vào văn bản chỉ đạo của ngành dọc chúng tôi cũng có văn bản triển khai theo tinh thần như vậy. Nhưng thực tế việc đội nữ TP.HCM thi đấu giải vô địch quốc gia là bình thường vì đâu phải mới cử tranh mà đã tham dự từ đầu. Còn đội bóng chuyền nam thì đã có sự chuẩn bị và cử tham gia lượt về giải vô địch quốc gia từ trước đó. Đội đã lên đường trước khi có văn bản của Tổng cục TDTT nên về nguyên tắc vẫn phải được thi đấu bình thường theo lịch đã công bố’.

Bóng chuyền TP.HCM đang là đương kim vô địch quốc gia chuẩn bị cho việc bảo vệ danh hiệu

Nhựt Quang

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.