Các đối thủ của đội nữ Việt Nam ra sao so với chính họ ở kỳ World Cup trước?

18/07/2023 19:51 GMT+7

Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha là 3 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Đáng chú ý, Mỹ và Hà Lan đều đang yếu đi so với chính họ ở kỳ World Cup gần nhất cách nay 4 năm.

Trong số 3 đối thủ vừa nêu, Mỹ là đội giàu truyền thống nhất, mạnh nhất ở đấu trường World Cup bóng đá nữ. Nhưng ngay chính đội tuyển Mỹ cũng không còn mạnh như chính họ cách đây 4 năm.

Chính báo chí Mỹ nhận định đội Mỹ dự World Cup 2023 là đội bóng yếu nhất trong số các đội tuyển nữ của nước này, tại các kỳ giải vô địch thế giới.

Nhận định này chủ yếu xuất phát từ việc các trụ cột quan trọng nhất của bóng đá Mỹ đã lớn tuổi, già hơn chính họ ở kỳ World Cup gần nhất 4 tuổi. Số này có tiền đạo Megan Rapinoe (hiện 38 tuổi), Alex Morgan (34 tuổi), hậu vệ Kelley O'Hara (34 tuổi), thủ môn Alyssa Naeher (35 tuổi).

Các đối thủ của đội nữ Việt Nam ra sao so với chính họ ở kỳ World Cup trước? - Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ có nhiều cầu thủ lớn tuổi

AFP

Trong đó, bộ đôi tiền đạo Megan Rapinoe và Alex Morgan đã khoác áo đội tuyển Mỹ tổng cộng 406 lần, ghi tổng cộng 184 bàn thắng.

Điều đó cho thấy phong độ của 2 tiền đạo này ảnh hưởng rất lớn đến sức tấn công của đội đương kim vô địch thế giới. Megan Rapinoe và Alex Morgan càng quan trọng ở các kỳ World Cup trước đây thì báo chí Mỹ hiện tại càng lo lắng, vì không thể đặt cả đội tuyển vào bộ đôi chân sút hiện có tổng số tuổi… 72.

5 ngôi sao kiên cường nhất World Cup nữ 2023

Hai chân sút thuộc thế hệ tiếp theo được kỳ vọng ở đội tuyển Mỹ gồm Trinity Rodman (21 tuổi) và Sophia Smith (22 tuổi), nhưng những cầu thủ này chưa tạo dấu ấn đáng kể ở các giải đấu lớn.

Tương tự như đội tuyển Mỹ, đương kim á quân Hà Lan hiện cũng không được đánh giá cao như cách nay 4 năm. Hà Lan đã tuột xuống vị trí thứ 9 thế giới, ở khá xa so với thứ hạng cao nhất mà đội nữ nước này từng có là hạng 3 năm 2019, năm Hà Lan vào chung kết World Cup.

Vấn đề nằm ở chỗ, thứ hạng hiện tại phản ánh đúng thực lực của bóng đá Hà Lan. Theo đánh giá của tờ Marca (Tây Ban Nha), Hà Lan không nằm trong nhóm 4 ứng cử viên vô địch hàng đầu cho World Cup 2023, gồm Mỹ, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Các đối thủ của đội nữ Việt Nam ra sao so với chính họ ở kỳ World Cup trước? - Ảnh 2.

Hà Lan được cho không bằng lúc họ đoạt ngôi á quân năm 2019

AFP

Có thể tờ Marca hơi thiên vị cho đội tuyển Tây Ban Nha khi đưa ra danh sách vừa nêu, nhưng chí ít tại châu Âu bây giờ, Hà Lan bị xếp dưới các nền bóng đá như Đức, Anh (đương kim vô địch châu Âu). Họ cũng chưa chắc mạnh hơn các đội Na Uy và Thụy Điển, cựu vô địch và cựu á quân World Cup.

Ở kỳ Olympic Tokyo diễn ra vào năm 2021, Hà Lan chỉ vào đến tứ kết. Danh sách đội tuyển Hà Lan đến World Cup 2023 có đến 4 cầu thủ đang thất nghiệp, gồm thủ môn Lize Kop, hậu vệ Stefanie van der Gragt, cùng hai tiền đạo Renate Jansen và Esmee Brugts.

Điều đó có nghĩa là ngay cả giới chuyên môn tại Hà Lan hiện cũng không biết phong độ của các cầu thủ vừa nêu ở mức nào, trước thềm World Cup năm nay.

Các đối thủ của đội nữ Việt Nam ra sao so với chính họ ở kỳ World Cup trước? - Ảnh 3.

Bồ Đào Nha (áo đỏ) là đối thủ mà Việt Nam có thể ghi được bàn thắng

FPF

Thanh Nhã được AFC ca ngợi, vào top 6 ngôi sao trẻ hay nhất châu Á tại World Cup

Về phía Bồ Đào Nha, World Cup 2023 mới là kỳ World Cup bóng đá nữ đầu tiên của quốc gia châu Âu này. Xét về mặt kinh nghiệm ở giải thế giới, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha không hơn đội tuyển nữ Việt Nam.

Về thứ hạng FIFA, Bồ Đào Nha hiện xếp 21, là đội có thứ hạng gần nhất với đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) tại bảng E.

Đấy là những yếu tố có thể giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tự tin hơn khi bước vào đấu trường World Cup. Đồng thời, không lạ khi đội tuyển nữ Việt Nam đặt trọng tâm vào trận đấu với Bồ Đào Nha, cho việc tìm bàn thắng lịch sử tại giải vô địch thế giới!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.