Các đối thủ tích cực chuẩn bị trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup

20/12/2023 08:29 GMT+7

Nhật Bản đá giao hữu với Thái Lan, Iraq gặp Hàn Quốc và Indonesia sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn, đó là chuyển động của các đối thủ ở bảng D của đội tuyển Việt Nam (VN), trước khi các đội này tham dự Asian Cup 2023.

Ở vòng bảng Asian Cup 2023 (diễn ra từ ngày 12.1.2024 - 10.2.2024), đội tuyển VN lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 14.1, gặp Indonesia ngày 19.1 và gặp Iraq ngày 24.1.

Hiện tại, các đối thủ của đội tuyển VN đã hoàn tất kế hoạch hướng về giải vô địch châu Á. Đáng chú ý, Nhật Bản là đội đầu tiên công bố danh sách 23 cầu thủ dự giải đấu này.

Các đối thủ tích cực chuẩn bị trước khi đối đầu đội tuyển VN tại Asian Cup - Ảnh 1.

Indonesia (phải) đối thủ chính của đội tuyển VN ở Asian Cup 2023

Reuters

HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản gọi về nước hầu hết các cầu thủ có phong độ tốt đang chơi bóng tại châu Âu, như Ko Itakura (đang khoác áo CLB Borussia Monchengladbach, Đức), Hiroki Ito (VfB Stuttgart, Đức), tiền vệ Ritsu Doan (SC Freiburg, Đức), Takumi Minamino (CLB AS Monaco), tiền đạo Ayase Ueda (Feyenoord, Hà Lan), Takuma Asano (VfL Bochum, Đức)…

Danh sách 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Asian Cup 2023 có đến 15 người đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 14 cầu thủ đang khoác áo các CLB châu Âu.

Dự kiến, đội tuyển Nhật Bản sẽ hội quân ngày 28.12, thi đấu giao hữu với Thái Lan ngày 1.1.2024 tại Tokyo (Nhật Bản), trước khi sang Qatar dự giải châu Á.

Nguyễn Filip có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup

Thông thường, tầm cỡ Nhật Bản (hạng 17 thế giới) hiếm khi thi đấu với đội có thứ hạng thấp hơn hẳn như Thái Lan (hạng 113 thế giới). Nhưng có lẽ HLV Moriyasu muốn các học trò làm quen với lối chơi của một đội Đông Nam Á, trước khi có trận ra quân gặp đội tuyển VN vào ngày 14.1.2024, nên mới chọn Thái Lan làm đối tượng cọ xát trong đợt này.

Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của đội tuyển VN ở Asian Cup là Indonesia chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn.

Tại đây, đội bóng xứ vạn đảo sẽ đá 2 trận giao hữu với đội tuyển Libya vào các ngày 2.1.2024 và 5.1.2024. HLV Shin Tae-yong của Indonesia dự kiến mang sang Thổ Nhĩ Kỳ 30 cầu thủ, trước khi gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ, rồi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Qatar dự Asian Cup.

HLV Troussier sẽ quay lại VN ngày 26.12

Tại Qatar, Indonesia dự kiến có tiếp một trận giao hữu nữa gặp Iran ngày 9.1.2024. Sở dĩ đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đá giao hữu nhiều như vậy vì họ có quá nhiều cầu thủ nhập tịch mới, họ cần các trận giao hữu để ráp đội hình.

Theo danh sách đội tuyển Indonesia vừa được HLV Shin Tae-yong công bố vào hôm qua (19.12), đội hình chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn có đến 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài (phần đông sinh ra ở Hà Lan).

Giới bóng đá Indonesia cho rằng việc sử dụng quá nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài khiến đội tuyển Indonesia mất bản sắc, nhưng HLV Shin Tae-yong không mấy quan tâm. Với vị HLV người Hàn Quốc, miễn đội tuyển Indonesia ngay lập tức cải thiện được khâu chuyên môn và có thành tích là được. Điều này cũng dễ hiểu bởi HLV Shin Tae-yong cần thành tích để giữ vững chiếc ghế của mình.

Đội tuyển VN gặp lại đội Iraq

Đối thủ còn lại của đội tuyển VN ở vòng bảng giải vô địch châu Á là Iraq sẽ thi đấu giao hữu với Hàn Quốc ngày 6.1.2024.

Iraq cách đây không lâu vừa thắng đội tuyển VN tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Họ chưa công bố đội hình dự Asian Cup, nhưng có lẽ đội hình này không thay đổi quá nhiều so với khi họ chạm trán chúng ta ngày 21.11 vừa qua.

Mục tiêu của đội tuyển VN ở vòng bảng Asian Cup là đánh bại Indonesia, sau đó cố gắng gây bất ngờ trước Iraq để tìm cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển VN thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan ngày 9.1.2024

Theo kế hoạch, đội tuyển VN sẽ tập trung ngày 28.12, sau vòng 8 V-League. Ngày 5.1.2024, toàn đội di chuyển sang Qatar. Tại quốc gia chủ nhà của Asian Cup 2023, đội bóng của HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9.1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.