Các đội V-League ráo riết 'thay máu'

05/09/2023 11:00 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi đổi tên thành giải vô địch quốc gia VN, V-League mùa 2023 - 2024 sẽ được tổ chức theo khung thời gian hoàn toàn mới.

ĐÁ VẮT NĂM THEO KIỂU CHÂU ÂU

Kể từ mùa giải 2023 - 2024, bóng đá chuyên nghiệp VN sẽ chứng kiến bước ngoặt lớn. V-League (và cả giải hạng nhất) sẽ không còn thi đấu gói gọn trong vòng 1 năm mà đá theo kiểu vắt năm (từ mùa đông năm này đến hè năm sau, cụ thể V-League 2023 - 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 20.10.2023 - 30.6.2024). Đây là bước chuyển mình cần thiết của bóng đá VN, nhằm bắt kịp xu thế chung của bóng đá hiện đại, khi nhiều giải hàng đầu thế giới đã thi đấu theo kiểu vắt năm từ lâu nay.

Các đội V-League ráo riết 'thay máu' - Ảnh 1.

Tân binh Việt kiều Pierre Lamothe (trái, CLB TP.HCM) và Rafaelson (CLB Nam Định) là hai gương mặt đáng chú ý trước khi V-League 2023 - 2024 khởi tranh

CLB TP.HCM - MINH TÚ

Điều này cũng góp phần hóa giải xung đột về mặt lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và các CLB. Những giải đấu lớn (tầm khu vực và thế giới) sẽ được tổ chức theo lịch FIFA Days, còn cầu thủ từ các CLB cũng sẽ hội quân đội tuyển quốc gia theo lịch này. Từ đó, V-League sẽ tránh được tình trạng bị gián đoạn quá lâu, khiến các đội bóng khó duy trì phong độ và cũng không thoải mái khi nhả cầu thủ. V-League 2023 - 2024 (cũng có thể cả hạng nhất), công nghệ VAR dự kiến được áp dụng ngay từ những vòng đầu tiên thay vì chỉ vài vòng cuối như mùa 2023. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang sở hữu hai xe VAR và sắp tới sẽ có thêm hai xe do FIFA hỗ trợ. Tiền thưởng cũng có thể tăng, với mức 5 tỉ đồng cho đội vô địch, 2,5 tỉ đồng cho á quân và 1,25 tỉ đồng cho đội xếp hạng 3.

RÁO RIẾT CHUẨN BỊ

V-League 2023 vừa hạ màn, các CLB đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều đội bóng đã hoạt động rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, ngay trong trận đấu cuối cùng của mình ở mùa giải 2023 trên sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội đã ra mắt hai tân binh từ SLNA là tiền vệ Phạm Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Đây cũng là sự tăng cường hướng tới đấu trường AFC Champions League của đội bóng thủ đô. CLB Nam Định chia tay 7 cầu thủ và nhanh chóng tái hợp với Rafaelson, cũng như chiêu mộ Trần Văn Công (từ CLB Hà Tĩnh). Rafaelson đã cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng, khi giành ngôi Vua phá lưới với 16 pha lập công ở V-League 2023 trong màu áo CLB Bình Định. CLB Hải Phòng đã đón về ngoại binh Lucao (người từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Đà Nẵng ở mùa 2023) và chia tay với "nhạc trưởng" Nguyễn Hải Huy.

CLB TP.HCM sau khi chật vật trụ hạng đã quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới. Đội chủ sân Thống Nhất chiêu mộ Nguyễn Hạ Long (cựu đội trưởng CLB Nam Định) và mượn thành công tiền vệ Việt kiều Pierre Lamothe từ CLB Pacific (Canada) với bản hợp đồng kéo dài 6 tháng; đồng thời, HLV Vũ Tiến Thành đã chia tay hai ngoại binh là Daniel Green và Victor Mansaray (chân sút tốt nhất của CLB TP.HCM ở V-League 2023 với 9 bàn).

Cũng đang có thông tin về việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) muốn ra đi như các đồng đội Văn Thanh, Hồng Duy… Ít nhất hai CLB muốn chiêu mộ anh, trong đó có đương kim vô địch V-League 2023 Công an Hà Nội, với mức lương khoảng 50 - 70 triệu đồng/tháng và phí lót tay không dưới 5 tỉ đồng. Nhưng nhiều khả năng bầu Đức sẽ không để tiền vệ này ra đi. Đội Công an Hà Nội đã đón tân binh đầu tiên là Lê Phạm Thành Long (từ CLB Thanh Hóa).

Trong khi đó, một vài đội bóng mới hoạt động "một chiều", khi chỉ cho cầu thủ ra đi chứ chưa đón người về. CLB Hà Tĩnh gây bất ngờ khi chia tay gần cả đội hình với 9 cái tên (trong đó có hai ngoại binh). CLB Bình Định đã "đứt gánh" với HLV Nguyễn Đức Thắng sau 4 năm gắn bó; Jermie Lynch và Rafaelson là hai gương mặt đầu tiên rời đội bóng đất võ tính đến lúc này. CLB Bình Dương đã thanh lý các ngoại binh, bao gồm cựu Vua phá lưới Rimario sau mùa giải 2023 đáng thất vọng. Trung vệ Quế Ngọc Hải đang là cầu thủ tự do và được đồn đoán sẽ cập bến sân Bình Dương. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh đã hết hạn hợp đồng với CLB Bình Dương và vẫn chưa xác định tương lai.

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) vừa cấp phép ngoại lệ cho 7/14 đội được dự V-League mùa giải 2023 - 2024. Nếu không có giấy phép này, các đội sẽ không được quyền thi đấu tại sân chơi bóng đá lớn nhất VN. Trong số các đội được cấp phép ngoại lệ, VFF yêu cầu CLB Công an Hà Nội (đội vô địch V-League 2023), CLB Quảng Nam (đội vô địch giải hạng nhất 2023) và CLB Viettel có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng văn bản cam kết của CLB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.