Campuchia chi gần 2 triệu USD thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
20/05/2023 17:18 GMT+7

Thông báo mới nhất của Chính phủ Campuchia, nước này đã chi tổng cộng 7 tỉ 492 triệu riel (gần 2 triệu USD) để thưởng cho các VĐV giành huy chương tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trước thềm đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) cho biết, Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ thưởng cho tất cả các VĐV Campuchia giành được huy chương tại SEA Games. Theo công bố ban đầu, các VĐV giành HCV sẽ nhận được 40 triệu riel, HCB là 30 triệu riel và HCĐ là 16 triệu riel.

Tham gia SEA Games 32, đoàn thể thao nước chủ nhà có tổng cộng 1.185 VĐV và tham gia tranh tài ở tất cả 37 môn ở kỳ đại hội lần này. Sau 12 ngày thi đấu, đoàn thể thao Campuchia giành tổng cộng 282 huy chương, một cột mốc lịch sử của thể thao nước này trong các lần tham dự đại hội đã qua. Trong đó có 81 HCV, 74 HCB và 127 HCĐ. Campuchia cũng xuất sắc vượt qua nhiều đoàn thể thao như Malaysia, Philippines hay Singapore để đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.

Campuchia chi gần 2 triệu USD thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nước chủ nhà có tổng cộng 1.185 VĐV tranh tài tại SEA Games 32

BTC SEA GAMES 32

Campuchia chi gần 2 triệu USD thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đoàn thể thao Campuchia có nhiều tiến bộ và xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp

BTC SEA GAMES 32

Căn cứ vào những gì mà các VĐV nước này đã giành được, Chính phủ Campuchia thông báo họ sẽ chi 7 tỉ 492 triệu riel để thưởng cho các VĐV, khuyến khích những gì họ đã đạt được tại SEA Games 32. Đồng thời, họ tuyên bố đây là mức thưởng cứng, không liên quan gì đến bất kỳ nhà tài trợ hay doanh nghiệp nào.

Trong số các VĐV thi đấu tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, võ sĩ Pal Chhor Raksmy là người giành được nhiều huy chương nhất. Pal Chhor Raksmy giành được 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở môn vovinam. Trong lễ bế mạc ngày 17.5, Pal Chhor Raksmy cùng với VĐV bơi lội người Singapore, Quah Ting Wen là 2 người được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của SEA Games 32.

Theo trang Thmey Thmey, riêng việc giành được 6 huy chương ngay trên sân nhà, Pal Chhor Raksmy sẽ nhận được khoản tiền thưởng 206 triệu riel (khoảng 1 tỉ 200 triệu đồng) từ Chính phủ Campuchia. Đồng thời, cô cũng sẽ nhận nhiều khoản thưởng khác từ các nhà tài trợ và các doanh nghiệp nhưng hiện nó vẫn chưa được tiết lộ. 

Campuchia chi gần 2 triệu USD thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Pal Chhor Raksmy (phải) cùng với Quah Ting Wen (trái) được vinh danh tại lễ bế mạc

BTC SEA GAMES 32

Campuchia chi gần 2 triệu USD thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Pal Chhor Raksmy là VĐV được thưởng nhiều nhất của đoàn thể thao Campuchia

BTC SEA GAMES 32

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.