Campuchia xin lỗi Indonesia, Việt Nam, Myanmar vì sự cố cờ lộn ngược tại lễ khai mạc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/05/2023 13:39 GMT+7

Đơn vị tổ chức lễ khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia đã gửi lời xin lỗi về sự cố quốc kỳ của một số quốc gia bị lộn ngược khi sự kiện diễn ra tối 5.5.

Sự cố ngược quốc kỳ của Indonesia, Myanmar và Việt Nam xảy ra tại lễ khai mạc SEA Games 32 trên sân Morodok Techo, đã bị cư dân mạng chỉ trích. Lễ khai mạc diễn ra sôi nổi và thành công với bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng mang bản sắc nước chủ nhà, nhưng sự cố lật ngược lá cờ đã khiến cư dân mạng chỉ trích tràn ngập cột bình luận trên tài khoản mạng xã hội chính thức SEA Games 32 của nước chủ nhà.

Campuchia xin lỗi Indonesia, Việt Nam, Myanmar vì sự cố cờ lộn ngược tại lễ khai mạc - Ảnh 1.

Cư dân mạng phát hiện cờ của một số quốc gia bị lộn ngược

THE ASEAN FOOTBALL

Ở phần bình luận, đa số là cư dân mạng Indonesia lấy làm tiếc về sơ suất của ban tổ chức trong việc lộn ngược màu cờ đất nước họ khi đây được cho là sơ suất không đáng có. Theo trang The Asean Football, trong một tiết mục lễ khai mạc, các vũ công đã cầm cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 32, nhưng quốc kỳ Indonesia vốn có màu đỏ (trên) trắng (dưới) đã được đảo ngược thành màu trắng - đỏ giống như quốc kỳ Ba Lan.

Campuchia xin lỗi 3 nước vì sự cố cờ lộn ngược tại lễ khai mạc SEA Games 32

Không chỉ có lá cờ Indonesia bị lộn ngược trong lễ khai mạc, quốc kỳ của Việt Nam và Myanmar cũng xảy ra sai sót tương tự.

Trước sự cố này, ngày 6.5, Town Production với tư cách là công ty tổ chức lễ khai mạc SEA Games 32 đã đại diện cho ban tổ chức Campuchia xin lỗi về vụ lộn ngược quốc kỳ. "Town Production xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã treo nhầm quốc kỳ của Indonesia, Việt Nam và Myanmar tại lễ khai mạc SEA Games 32 năm 2023…", thư xin lỗi của Town Production được trích dẫn bởi The Asean Football.

Campuchia xin lỗi Indonesia, Việt Nam, Myanmar vì sự cố cờ lộn ngược tại lễ khai mạc - Ảnh 2.

Thư xin lỗi của Town Production

THE ASEAN FOOTBALL

Town Production cũng sẽ gửi thư xin lỗi tới công chúng và đại sứ các nước liên quan đang có mặt tại Campuchia. "Town Production sẽ đưa ra một lá thư xin lỗi chính thức tới công chúng và các đại sứ quán Indonesia, Việt Nam và Myanmar đang ở Campuchia", trích dẫn trong thư xin lỗi của đơn vị trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.