Cần có giải pháp ngăn chặn dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp

Minh Phong
Minh Phong
29/11/2023 19:46 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 các tỉnh phía bắc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương cần có giải pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Ngày 29.11, tại Trung tâm văn hóa xứ Đông (Hải Dương), Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 các tỉnh phía bắc.

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung; ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; các cục, vụ, ban chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT, Sở NN-PTNT 28 tỉnh thành phía bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội cho tỉnh Hải Dương được đón tiếp, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp với các tỉnh, thành phố phía bắc. Hải Dương còn là quê hương của cây vải thiều nổi tiếng, là vựa rau của miền Bắc.

Cần có giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại hội nghị

C.T.V

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2023 của tỉnh Hải Dương ước tăng 4,45% so với năm 2022. Giá trị sản phẩm thu hoạch trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 196 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra.

Tổng diện tích rau màu của Hải Dương đạt trên 41.000 ha, tổng sản lượng gần 900.000 tấn. Riêng diện tích rau vụ đông đạt trên 22.000 ha, giá trị sản xuất cây vụ đông của tỉnh cao gấp hơn 2,2 lần trung bình các tỉnh phía bắc.

Cần có giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương

C.T.V

Theo báo cáo từ Bộ NN-PTNT, tổng diện tích gieo cấy lúa năm 2023 khu vực phía bắc ước đạt 2,245 triệu ha. Trong đó, riêng vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gieo cấy 937 nghìn ha. Năng suất lúa năm 2023 trung bình đạt 58,4 tạ/ha tăng so với năm 2022 là 1,2 tạ/ha.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số đơn vị như Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thủy lợi, Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phía bắc đã báo cáo tham luận tập trung phân tích các khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và thực thi các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Cần có giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đề nghị các tỉnh thành phía bắc cần có giải pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh lớn

C.T.V

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung khẳng định, hội nghị là cơ hội để các địa phương kết nối giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Ông Trung ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất đã đạt được trong năm 2023, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội tại các địa phương nói chung.

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch của bộ đã ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng khung thời vụ đối với các giống cây trồng. Căn cứ vào tình hình thời tiết được dự báo, các địa phương chủ động bảo đảm nguồn nước tưới, điều tiết nước phù hợp.

Cần có giải pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh lớn; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng; tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình của ngành nông nghiệp.

Trước đó, chiều 28.11, các đại biểu đã tới tham quan vùng sản xuất cà rốt phục vụ xuất khẩu ở xã Đức Chính (H.Cẩm Giàng) và vùng sản xuất hành tỏi tập trung tại xã Thăng Long (TX.Kinh Môn). Đây là những mô hình sản xuất cây vụ đông chủ lực và tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.