Cần một khuôn khổ hành động cụ thể

02/03/2023 04:15 GMT+7

Chúng ta sẽ phải bàn cãi bao nhiêu lần nữa về chuyện quản lý việc nuôi thú cưng trong không gian sống ở đô thị?

Để rồi mỗi lần xảy ra chuyện đau lòng chó dữ không rọ mõm cắn người, thậm chí cắn chết người, thì chúng ta lại cùng nhau dấy lên những luồng dư luận bày tỏ căm phẫn về trách nhiệm của người nuôi chó. Rồi sự việc qua đi, và mọi chuyện vẫn cứ thế. Chờ cho đến khi xảy ra một vụ việc tương tự thì lại cùng nhau dấy lên luồng dư luận bức xúc.

Vậy thì ai sẽ hành động? Và sẽ hành động như thế nào để thật sự ngăn chặn vấn nạn nuôi thú cưng mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng.

Đừng nói về việc ban hành luật nữa, vì thật ra luật liên quan đến vấn đề này đã có đủ rồi. Cái thiếu chính là các khuôn khổ hành động cụ thể. Nếu là chung cư, thì là khuôn khổ quy định cụ thể của ban quản lý chung cư, của UBND phường, xã. Xin đừng bày ra những cuộc trưng cầu ý kiến kiểu "có nên cho phép nuôi chó, mèo trong chung cư?", để rồi nơi thì cho phép, nơi thì cấm, nơi thì cấm mà như không cấm. Nên làm điều có ý nghĩa hơn, là chính quyền đô thị cần xây dựng quy định khung thống nhất áp dụng cho tất cả các khu chung cư với biện pháp chế tài. Và quy định đó chắc chắn phải tham chiếu nguyên tắc cơ bản: là phải tôn trọng và ưu tiên bảo vệ cuộc sống của con người.

Không ai nói rằng điều này đồng nghĩa với việc chúng ta hắt hủi các loài vật, nhất là những loài vật được tạo hóa ban cho để làm bạn với con người. Nhưng cũng đừng quên, con người luôn phải là quan trọng nhất, là đáng ưu tiên nhất. Theo đó, các quy định kiểm soát chặt chẽ việc nuôi giữ động vật trong không gian sinh sống chung của nhiều người như ở chung cư sẽ là vô cùng cần thiết, và đến nay đã trở nên bức thiết.

Không có quy định rõ ràng, rồi sẽ đến ngày mà danh sách thú cưng nuôi ở chung cư có thể là kỳ nhông, kỳ đà, trăn, rắn, và cả thú dữ nữa. Chẳng lẽ cứ đợi đến lúc trả giá bằng mạng người thì mới bắt đầu tính đến chuyện kiểm soát việc nuôi thú cưng đúng cách.

Rồi cứ phải nhất quán và kiên quyết trong việc thiết lập các chế tài cần thiết đối với người nuôi thú cưng không tuân thủ các quy định kiểm soát thú cưng. Cứ phải điểm thẳng mặt những người nuôi thú cưng thiếu trách nhiệm để truy vấn và truy cứu. Chó ra đường không dây, không rọ mõm thì chủ phải chịu phạt nặng. Nuôi thú cưng mà để gây ra những phiền toái cho cư dân chung cư về vệ sinh môi trường, về ô nhiễm lông thú, về nguy cơ truyền nhiễm bệnh cho con người thì chủ nuôi phải chịu phạt nặng đã đành, bị "tịch thu" thú cưng và chủ nuôi còn phải bị tước cả quyền nuôi thú cưng mới đủ hiệu lực.

Chúng ta tôn trọng nhu cầu của người nuôi thú cưng, và cũng yêu quý những loài thú biết làm bạn với con người, biết trung thành và giúp đỡ con người. Nhưng những nhận thức đẹp đẽ và tuyệt vời ấy không nên bị lợi dụng, đến mức để cuộc sống của người không nuôi thú cưng trở nên bất hạnh chỉ vì hành xử của những người nuôi thú cưng thiếu trách nhiệm với cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.