Cần sự trỗi dậy của tuyển Việt Nam khi có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa

08/01/2023 20:00 GMT+7

Ở AFF Cup ' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>AFF Cup 2022: Indonesia tiến bộ vượt bậc với dấu ấn của thầy Shin">bài viết trước , chúng tôi đã nhận định về những cách tân hiệu quả của thầy Shin, người đang dẫn dắt đội Indonesia . Chúng ta cần phân tích kỹ hơn, tuyển Việt Nam đã đấu thế nào ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Công bằng mà nói, trận đấu gặp Indonesia vào ngày 6.1 vừa qua là một trong những màn trình diễn chưa được ưng ý của thầy Park trong hành trình dẫn dắt tuyển Việt Nam. Trận đấu hiếm hoi mà Quang Hải - Hoàng Đức và các đồng đội chơi mờ nhạt và không tạo ra bất cứ dấu ấn chiến thuật nào. Họ không thể tổ chức được những tình huống tấn công sắc nét, và cả trận cũng không có được cơ hội nào để dứt điểm. Điều chưa từng xảy ra trong 5 năm qua khi các đội tuyển của thầy Park đối đầu với các đội tuyển của Đông Nam Á. Vậy nguyên nhân do đâu?

Thầy Park vẫn còn những tuyệt chiêu chưa tung ra

ĐỘC LẬP

Theo tôi, nguyên nhân thứ nhất nằm ở vấn đề thể lực. Với quãng đường di chuyển mất hai ngày (từ Hà Nội vào TP.HCM rồi bay sang Indonesia), điều kiện thời tiết thay đổi với độ chênh về nhiệt độ là hơn 10 độ C. Kèm theo đó là sự khác biệt về độ ẩm, khung giờ thi đấu, rõ ràng đã ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Các học trò của thầy Park có dấu hiệu nặng nề ở hiệp 1, đặc biệt thời điểm phút 30 đến cuối hiệp 1 là quãng thời gian mà chúng ta để mất khả năng kiểm soát thế trận, liên tục mắc lỗi và suýt dẫn đến bàn thua. Việc không có được độ sung mãn, sự nhanh nhẹn thì đương nhiên chúng ta thất thế trước đối thủ ở những tình huống tranh chấp 1 đấu 1, những pha phối hợp ngắn - nhỏ - nhanh - nhuyễn sở trường cũng mất đi sự kết dính và nhịp điệu, tốc độ cần thiết. Điều này đã khiến cho tuyển Việt Nam không có được một thế trận chủ động và những phương án tấn công hiệu quả.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) cần cố gắng hơn ở lượt về

ĐỘC LẬP

Nguyên nhân tiếp theo nằm ở chiến thuật. Việc thầy Park quay trở lại sơ đồ 5-4-1 sau một quãng thời gian dài chơi 5-3-2 đã khiến lối chơi của tuyển Việt Nam có phần chuệch choạc. Hoàng Đức quen đá thấp một mình, nhận bóng và phát động tấn công nay phải san sẻ với Hùng Dũng, Quang Hải thường xuyên đá tiền vệ tấn công, trận đó thường phải lui về biên phải và chơi xa khung thành. Phía trên Tiến Linh một mình lạc lõng và Phan Văn Đức cũng đã có một trận đấu thiếu hiệu quả. Cũng phải nói thêm các cầu thủ Indonesia với ưu thế chủ nhà đẩy cao đội hình đá pressing "rát" ở khu vực giữa sân, không cho các cầu thủ tiền vệ kỹ thuật của chúng ta được nhận bóng thoải mái. Ngay cả đôi cánh Văn Hậu - Văn Thanh được đánh giá cao ở khả năng tấn công hôm đó cũng gần như tê liệt khi Asnawi (14) và Arhan (12) đẩy cao và chơi áp sát với một tinh thần mạnh mẽ, nhiều pha bóng có phần thô bạo. Điều này đã khiến tuyển Việt Nam đã không thể triển khai được một thế trận chủ động. Cho dù chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bóng chỉ được chuyền qua chuyền lại ở phần sân nhà và giữa sân, không thể tiếp cận được khung thành của Nadeo. Ngược lại, mỗi lần giành được bóng là một lần Indonesia tổ chức tấn công nhanh, sắc sảo và hiệu quả.

Nguyên nhân tâm lý cũng tác động không nhỏ đến tuyển Việt Nam. Xét về mặt tổng thể thì tâm lý thi đấu của tuyển vẫn ổn, đặc biệt đây vẫn luôn là điểm mạnh của chúng ta dưới thời thầy Park. Nhưng xét về phương diện cá nhân thì Văn Hậu vẫn đang khiến chúng ta lo lắng khá nhiều. Những hành động của Hậu ở trận gặp Malaysia và Indonesia đã gióng một hồi chuông báo động về khả năng kiểm soát của các tuyển thủ.

Đấu trường Đông Nam Á nhìn tưởng dễ nhưng cũng vô cùng khốc liệt bởi những ân oán, với những sự điều hành yếu kém của các trọng tài và không có VAR. Điều dễ nhận thấy là lúc này Văn Hậu đã vào tầm ngắm của các trọng tài sau những hành vi phạm lỗi ở những trận đấu trước. Thoát ở trận này không đồng nghĩa với việc sẽ may mắn ở trận sau, nhất là càng vào sâu tính chất trận đấu sẽ khác, sự căng thẳng, quyết liệt sẽ được đẩy lên tột đỉnh. Hậu cũng sẽ là mục tiêu để các đối thủ khiêu khích, thậm chí là tìm cách phạm lỗi dằn mặt. Mọi sai lầm, mọi hành vi thiếu kiềm chế, thiếu kiểm soát cũng sẽ phải trả giá rất đắt.

Đó là những cái nhìn tổng thể về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, có những khó khăn đến từ yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng may mắn là chúng ta đã không thua và giữ được lực lượng đầy đủ cho trận đấu lượt về này. Những điểm mạnh nhất của đối thủ cũng đã được phơi bày và chắc chắn trong trận đấu vào tối 9.1, Indonesia sẽ chơi tử thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Đến thời điểm đó thì có lẽ ban huấn luyện và các cầu thủ đã có được những phương án tác chiến phù hợp và hiệu quả nhất.

Văn Đức chưa thực sự hiệu quả ở lượt đi

ĐỘC LẬP

Trước trận đấu người ta nói nhiều về cái dớp của tuyển Việt Nam khi đối đầu với đội Indonesia về thời gian 27 năm chúng ta chưa thắng được đối thủ này tại AFF Cup. Nhưng chẳng phải dưới sự dẫn dắt của thầy Park, tuyển Việt Nam đã phá rất nhiều những cái dớp thiếu may mắn, hết lần này đến lần khác chinh phục những đỉnh cao mới, những kỷ lục cho bóng đá Việt Nam đó sao.

Ngày 9.1.2023, trên sân Mỹ Đình với tất cả các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, chắc chắn HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam sẽ có được một kết quả tốt để hiên ngang bước vào trận chiến cuối cùng của AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.