Cần Thơ: Thả gần 1 tấn cá giống ra sông Hậu

27/03/2024 12:08 GMT+7

Gần 1 tấn cá giống đã được UBND Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) thả ra sông Hậu nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngày 27.3, UBND Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức lễ phát động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhân Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1.4).

Cần Thơ: Thả gần 1 tấn cá giống ra sông Hậu- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ, cùng các đại biểu thả cá giống ra sông Hậu

DUY TÂN

Điểm thả cá được tổ chức trên sông Hậu, tại bè cá Bảy Bon (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy). Tại đây, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ, cùng các đại biểu đã vận động xã hội hóa, thả gần 1 tấn cá giống, gồm cá chạch, cá lóc, cá tra… Đồng thời, trồng hơn 1.000 cây bần tại bãi bồi gần bè cá.

Cần Thơ: Thả gần 1 tấn cá giống ra sông Hậu- Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên cùng sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ tham gia thả cá giống

DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thủy cho biết, hoạt động thả cá giống và trồng bần tại bãi bồi nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và phát triển đa dạng các loại thủy sản; tăng độ che phủ cây xanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.