Canada cảnh báo công dân sau vụ nổ chết người tại sứ quán ở Nigeria

07/11/2023 08:27 GMT+7

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết Ottawa đang điều tra vụ nổ tại sứ quán của nước này ở Nigeria khiến 2 người chết, 2 người bị thương hôm 6.11, và khuyến cáo công dân không cần thiết thì đừng đến quốc gia Tây Phi.

Canada điều tra vụ nổ chết chóc tại sứ quán ở Nigeria, phát cảnh báo đi lại - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ tòa đại sứ của Canada ở Abuja, Nigeria

CHỤP TỪ X

"Chúng tôi có thể xác nhận đã xảy ra vụ nổ tại sứ quán ở Nigeria. Đám cháy đã được dập tắt và chúng tôi đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân đằng sau vụ việc", Ngoại trưởng Canada thông báo trên X (tên cũ Twitter).

"Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 2 nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch này", bà cho biết.

Reuters hôm 7.11 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết có thương vong trong vụ cháy ở sứ quán Canada ở Abuja hôm 6.11, nhưng không đưa con số cụ thể.

Phái bộ ngoại giao Canada ở Nigeria không bình luận về vụ nổ sứ quán nhưng thông báo trên mạng xã hội về việc tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo thêm.

Sứ quán cũng đưa ra cảnh báo đi lại, theo đó khuyến cáo công dân không nên đến Nigeria, bao gồm thủ đô Abuja, nếu không cần thiết vì tình hình an ninh ở đây đang trong tình trạng khó đoán, với nguy cơ khủng bố, tội phạm, tấn công vũ trang, bắt cóc đang gia tăng.

Tổng thống Tinubu chưa công bố kế hoạch xử lý tình trạng bất ổn lan rộng khắp nước này, bao gồm nạn bắt cóc đòi tiền chuộc ở vùng tây bắc và nổi dậy có vũ trang ở miền đông bắc.

Trước Canada, Mỹ và Anh từ ngày 3.11 đã cảnh báo công dân không nên đến quốc gia đông dân nhất châu Phi vào thời điểm này, và nâng mức cảnh báo an ninh đối với các khách sạn chính ở các thành phố lớn của Nigeria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.