Canada điều máy bay quân sự quan sát lệnh trừng phạt Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
07/04/2023 09:55 GMT+7

Canada sẽ điều máy bay tuần tra biển CP-140 Aurora đến Nhật Bản để quan sát việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.

Canada điều máy bay quân sự quan sát lệnh trừng phạt Triều Tiên - Ảnh 1.

Máy bay tuần tra biển CP-140 Aurora của Canada

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH AVIONICS INTERNATIONAL

Hãng Reuters ngày 7.4 đưa tin Canada thông báo sẽ điều động một máy bay quân sự đến Nhật Bản nhằm hỗ trợ việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với CHDCND Triều Tiên.

Việc điều động máy bay tuần tra biển CP-140 Aurora của lực lượng Không quân Hoàng gia Canada được thông báo bởi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand.

Trong khoảng 6 tuần, chiếc CP-140 Aurora sẽ quan sát những hoạt động trên biển bị nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt, cụ thể là việc chuyển nhiên liệu và các hàng hóa khác bị cấm bởi Hội đồng Bảo an từ tàu này sang tàu khác, theo chính phủ Canada.

Triều Tiên nói tập trận Mỹ-Hàn Quốc đẩy căng thẳng đến "bờ vực chiến tranh hạt nhân"

Triều Tiên bị trừng phạt bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 2006 liên quan các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Cuối tháng trước, Triều Tiên thử nghiệm thiết bị không người lái tấn công dưới nước có năng lực hạt nhân, trong khi lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo rằng Mỹ và Hàn Quốc nên dừng các hoạt động tập trận chung tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga cũng chỉ trích hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc bảo vệ Triều Tiên trước khả năng bị trừng phạt thêm.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vài năm qua đã chia rẽ về việc đối phó Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc cho rằng trừng phạt thêm sẽ không có ích gì, đồng thời muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Trong một diễn biến khác, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng Trung Quốc và bất cứ nước nào có mối quan hệ với Triều Tiên nên khuyến khích Bình Nhưỡng dừng các hành động khiêu khích, giữa thông tin Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân.

Ông Patel cho hay Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên để tránh tình hình leo thang thêm, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.