Cảnh báo sóng cao 4 - 6 m, gió giật cấp 11 trên Biển Đông

14/07/2023 19:44 GMT+7

Theo dự báo, từ đêm 15.7, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11.

Cảnh báo sóng lớn, mưa giông trên biển

Chiều 14.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở trạm đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã có gió tây nam cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo sóng cao 4 - 6 m, gió giật cấp 11 trên Biển Đông - Ảnh 1.

Cảnh báo sóng cao 4 - 6 m, gió giật cấp 11 trên Biển Đông

T.N

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới phân kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên đêm 14 và ngày 15.7, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bão số 1 (bão Talim) đang mạnh thêm, hướng về miền Bắc

Theo dự báo, đêm 15 - 16.7, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9; sóng biển cao 3,5 - 4,5 m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn ở miền Bắc từ đêm nay

Chiều cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 14.7 đến sáng 15.7, ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Các tỉnh ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.