Cảnh sát Tây Ban Nha ẩu đả với cầu thủ đội tuyển Peru ở Madrid

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/03/2023 09:34 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha đã xô xát với các cầu thủ đội tuyển Peru trước khách sạn ở Madrid và bắt giữ 1 thành viên của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Theo AFP, thông tin trên được xác nhận ngày 28.3 bởi cảnh sát Tây Ban Nha và Chính phủ Peru. Một phát ngôn viên của cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vụ ẩu đả xảy ra khi đội tuyển Peru đến khách sạn ở Madrid vào tối 27.3, nơi có khoảng 300 người hâm mộ đang chờ để chào đón họ.

Cảnh sát Tây Ban Nha ẩu đả với cầu thủ đội tuyển Peru ở Madrid - Ảnh 1.

Những hình ảnh cảnh sát xô xát với cầu thủ của Peru

CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Peru đến Madrid để thi đấu giao hữu với Ma Rốc vào tối 28.3 (theo giờ địa phương) tại sân vận động Metropolitano của CLB Atletico Madrid. Trận này kết thúc với tỷ số 0-0.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết: "Những người hâm mộ đã cố gắng tiếp cận các cầu thủ và cảnh sát đã đứng giữa để can thiệp nhằm tránh tình huống hỗn loạn xảy ra. Một cầu thủ (Peru) đã đánh vào mắt một cảnh sát. Cầu thủ này sau đó đã bị tạm giữ và đưa đến đồn cảnh sát", người phát ngôn nói thêm mà không nêu tên cầu thủ bị bắt.

Bộ Ngoại giao Peru cho biết trong một tuyên bố rằng, cầu thủ bị giam giữ là thủ môn Pedro Gallese, người đã được thả sau đó mà không bị buộc tội. Chính phủ Peru đã yêu cầu các cơ quan có liên quan làm rõ những gì đã xảy ra.

Cảnh sát Tây Ban Nha ẩu đả với cầu thủ đội tuyển Peru ở Madrid - Ảnh 2.

Thủ môn đội tuyển Peru Pedro Gallese, người bị bắt sau vụ ẩu đả với cảnh sát

AFP

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát xô đẩy các CĐV tụ tập bên ngoài khách sạn. Trong số những cầu thủ đội tuyển Peru xuất hiện trong đám đông CĐV có Gallese và thủ môn Jose Carvallo cũng như tiền vệ Yoshimar Yotun.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cho biết một số cảnh sát không nhận ra các cầu thủ Peru và nhầm lẫn họ với người hâm mộ. Trong một tuyên bố, Liên đoàn Bóng đá Peru cho biết họ đã sát cánh hỗ trợ Gallese kể từ khi vụ việc đáng tiếc xảy ra cũng như nhấn mạnh: "Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi tôn trọng chính quyền và các thủ tục của mỗi quốc gia mà đội đến".

Đội tuyển Ma Rốc đến Madrid ngày 26.3 để đá giao hữu với Peru cũng gây chú ý khi một nhân viên người Tây Ban Nha của khách sạn nơi họ ở đã bị bắt vì bị cáo buộc xúc phạm chủng tộc các thành viên của đội bóng châu Phi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.