Cao Cường phải thi đấu 4 trận trong 7 giờ

21/02/2014 03:00 GMT+7

Trong vòng chưa đầy 7 giờ đồng hồ, tài năng cầu lông VN Phạm Cao Cường, 18 tuổi, phải “cày” đến 4 trận tại giải cầu lông vô địch U.19 châu Á diễn ra tại Đài Loan.

Trong vòng chưa đầy 7 giờ đồng hồ, tài năng cầu lông VN Phạm Cao Cường, 18 tuổi, phải “cày” đến 4 trận tại giải cầu lông vô địch U.19 châu Á diễn ra tại Đài Loan.

>> Tuyển thủ cầu lông VN suýt không được đấu vì thiếu trang phục
>> Cao Cường đoạt ngôi á quân giải câu lông trẻ Hàn Quốc
>> Tiến Minh rút khỏi giải cầu lông VN mở rộng

Cao Cường phải thi đấu 4 trận trong 7 giờ
Cao Cường phải thi đấu với cường độ quá căng - Ảnh: Khả Hòa

Phạm Cao Cường vốn là tay vợt chuyên đánh đơn, nhưng hôm qua ban huấn luyện đăng ký anh tranh tài thêm nội dung đôi nam.

Tầm 11 giờ trưa, Cao Cường cùng Đỗ Tuấn Đức tranh tài nội dung đôi nam và giành chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ Uzbekistan. 2 giờ sau, Cao Cường lại ra sân tranh tài ở nội dung đơn nam sở trường gặp Kantaphon (Thái Lan). Sau 41 phút cày ải, Cao Cường xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ này với tỷ số 2-0 (21/19, 21/17). Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, tay vợt trẻ này lại phải tranh tài trận đơn tiếp theo gặp Tan Teck Han (Malaysia). Chỉ có tài năng, sự bền bỉ trên nền tảng thể lực tốt mới có thể giúp Cao Cường làm cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước Tan Teck Han với tỷ số 2-1 (15/21, 21/16, 21/13) trong trận đấu kéo dài đến 1 giờ 02. Chiến thắng đưa Cao Cường thẳng tiến vào tứ kết nội dung đơn nam. Ngày thi đấu chưa khép lại với Cao Cường bởi cuối giờ chiều, anh lại phải ra sân đánh đôi cùng Tuấn Đức ở vòng tiếp theo.

 

Ở tứ kết nội dung đơn nam diễn ra hôm nay, Phạm Cao Cường đối đầu với tay vợt Trung Quốc Zhao Junpeng, người đang xếp hạng 4 trẻ TG.

“Sức người có hạn, cỡ tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh còn chưa bao giờ thi đấu với lịch căng như vậy, tay vợt trẻ như Cao Cường chịu sao nổi”, một người hâm mộ cầu lông theo dõi trận đấu bày tỏ. Phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM Huỳnh Ngọc Liên cũng “hết hồn” khi nghe Phạm Cao Cường phải thi đấu với cường độ như trên. Bà Liên cho biết Cao Cường là tay vợt chuyên đơn, do đó việc xếp tay vợt này đánh đôi là lợi bất cập hại. “Các tay vợt cầu lông chuyên nghiệp đều xác định nội dung sở trường là đánh đơn hoặc đánh đôi. Khi chọn rồi họ hiếm khi chơi cùng lúc 2 nội dung vì theo cách sắp xếp lịch thi đấu cầu lông hiện nay, rất khó để một tay vợt kịp phục hồi thể lực để tranh tài cả nội dung đơn lẫn đôi. Khi không đảm bảo thể lực sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường mà đáng sợ nhất với các vận động viên đó là chấn thương”, bà Liên phân tích.

Sau thời gian tập huấn dài hạn tại Indonesia cùng chuyên gia chất lượng tốt, tay vợt TP.HCM Phạm Cao Cường tiến bộ rất nhanh khi “nhảy” lên hạng 7 trẻ TG vào đầu năm 2014. Hiện xếp hạng 9 trẻ TG, Cao Cường là niềm hy vọng số 1 của cầu lông VN trong tương lai. Người hâm mộ cầu lông hy vọng ban huấn luyện tuyển cầu lông VN có tính toán hợp lý ở nội dung tranh tài để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra với tay vợt này.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.