Cặp chó quý Triều Tiên tặng Hàn Quốc được đưa vào sở thú

13/12/2022 14:15 GMT+7

Cặp chó quý do CHDCND Triều Tiên tặng cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được giao cho sở thú nuôi sau tranh cãi giữa ông Moon và chính quyền kế nhiệm.

AP đưa tin cặp chó săn Pungsan nổi tiếng ở Triều Tiên, món quà của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc năm 2018 là ông Moon Jae-in, đã được đưa về sở thú tại thành phố Gwangju, tây nam Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in và cô chó Gomi hồi năm 2018

Phủ tổng thống Hàn Quốc

Thị trưởng Kang Gi-jung ngày 12.12 có mặt tại buổi ra mắt cặp chó này tại sở thú Uchi cùng giới phóng viên và du khách.

“Gomi và Songkang là biểu tượng của hòa bình và hòa hợp, hợp tác Nam-Bắc. Chúng tôi sẽ nuôi chúng tốt như nuôi dưỡng hạt giống hòa bình”, ông Kang nói.

Sau khi được tặng, cô chó Gomi sinh 6 cún con. Một trong số đó tên Byul được nuôi tại sở thú Gwangju từ năm 2019. Số còn lại được nuôi tại các sở thú và một cơ sở công khác.

Ông Moon Jae-in và Songkang

Phủ tổng thống Hàn Quốc

Gomi và Songkang là tài sản nhà nước và được ông Moon nuôi lúc còn tại nhiệm. Sau khi mãn nhiệm hồi tháng 5, cặp chó đáng ra được giao lại cho Cơ quan quản lý văn khố tổng thống nhưng ông Moon đưa cặp chó về nhà riêng vì thiếu cơ sở nuôi dưỡng, theo Yonhap.

Tuy nhiên, ông Moon hồi tháng 11 trả lại cặp chó cho chính quyền vì nói rằng chính quyền kế nhiệm không hỗ trợ cấp dưỡng cho cặp chó như đã hứa. Chính quyền mới phủ nhận cáo buộc, nói chưa từng ngăn cản ông Moon nuôi dưỡng cặp chó và cho biết việc thảo luận chi phí nuôi dưỡng vẫn đang diễn ra.

Giống chó Pungsan có nguồn gốc từ vùng đồi núi ở Triều Tiên, chuyên dùng cho các chuyến săn cọp và các loài thú hoang khác. Cá thể trưởng thành nặng khoảng 20-30 kg. Chúng nổi tiếng về sự nhanh nhạy, khôn khéo, vô cùng hung dữ với con mồi nhưng lại rất thân thiện, trung thành với chủ.

Chó Pungsan có lớp lông dày màu trắng hoặc vàng nhạt, với ngực rộng, cổ to và chân rất khỏe. Pungsan và giống chó Jindo ở đảo cùng tên của Hàn Quốc được xem là 2 giống chó quý nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Năm 2000, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tặng một cặp chó Pungsan tên Uri và Duri cho Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên, tổ chức tại Bình Nhưỡng. Ông Kim Dae-jung tặng lại một cặp chó Jindo cho lãnh đạo Triều Tiên. Uri và Duri được đưa vào sở thú và đã chết do tuổi già vào năm 2013.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.