Đội tuyển nữ Việt Nam không được rời khách sạn sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

20/07/2023 08:02 GMT+7

Vụ nổ súng kinh hoàng ngay sát fanzone tại TP.Auckland - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2023 và cũng là nơi đội tuyển nữ Việt Nam đóng quân.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trong an ninh chặt chẽ ở Auckland

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trong an ninh chặt chẽ ở Auckland

VFF

Như Thanh Niên đã đưa, vào 7 giờ New Zealand (khoảng 2 giờ Việt Nam) một tay súng đã bắn chết 2 người và làm bị thương 3 người tại Auckland, chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup 2023 trùng lúc đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện.

Theo tờ Marca vụ việc xảy ra tại khu vực đường Queen của thành phố Auckland, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) một quãng ngắn và cách khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ ở vài trăm mét, không xa nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam.

Xả súng trước thềm World Cup bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam an toàn

"Một tay súng được cho đã xông vào một tòa nhà cao tầng đang xây dựng và gây án khi đang có khoảng 200 công nhân chuẩn bị cho ngày làm việc. Vụ việc đã gây kinh hoàng ngay trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh", dẫn bình luận từ Marca.

Đội tuyển nữ Việt Nam không được rời khách sạn sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand - Ảnh 2.

Khách sạn Rydges - nơi đội nữ Việt Nam lưu trú tại Auckland

Đội tuyển nữ Việt Nam không được rời khách sạn sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam không được rời khách sạn sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand - Ảnh 4.

Cảnh sát New Zealand sẽ được tăng cường cho sự kiện World Cup

TRƯƠNG ANH NGỌC

Cập nhật tin tức đội tuyển nữ Việt Nam sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand - Ảnh 2.

Cảnh sát tại hiện trường

TRƯƠNG ANH NGỌC

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tập trung cho trận ra quân

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tập trung cho trận ra quân

VFF

Đây là một tin sốc khi chỉ vài tiếng nữa, Auckland sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup nữ 2023 và sau đó là trận đấu giữa đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy, lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương TVNZ, thị trưởng TP.Auckland, ông Wayne Brown cho biết, cảnh sát đã yêu cầu mọi người ở trong nhà và tránh khu vực đường Queen càng xa càng tốt, khả năng fanzone sẽ đóng cửa trong vài giờ tới.

Tờ Marca cũng khẳng định tiếng còi hụ vang khắp TP.Auckland và nhiều dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với sự cố được đánh giá là nghiêm trọng này.

FIFA đang bảo đảm an ninh tốt cho các đội bóng

FIFA đang bảo đảm an ninh tốt cho các đội bóng

VFF

Về phần mình, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đến khoảng 8 giờ theo giờ Việt Nam vẫn chưa nghe một báo cáo nghiêm trọng nào từ BHL và lãnh đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn an toàn tập luyện tại sân Taylor Park trong các vòng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt do FIFA ấn định. Toàn đội đã trở về khách sạn Rydges và được an ninh yêu cầu, không ai được ra ngoài khách sạn khi chưa có thông báo từ ban tổ chức. Các thành viên đều ổn. 

Trước đó, các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng đã chia sẻ với Thanh Niên về cảm giác lần đầu tiên được tập luyện, di chuyển trong những nguyên tắc an ninh chặt chẽ FIFA áp dụng cho World Cup.

Chính tính toán kỹ lưỡng đó của FIFA đang giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung cảm thấy an tâm hơn sau vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Auckland, nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với đội tuyển Mỹ lúc 8 giờ ngày 22.7.

Xem nhanh 20h ngày 20.7: Tình hình đội tuyển nữ Việt Nam sau vụ nổ súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.