Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 11.1: Trung Quốc tuyên bố nhiều vùng qua đỉnh dịch

11/01/2023 07:06 GMT+7

Trung Quốc ban hành biện pháp hạn chế đi lại nhằm đáp trả Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi cho rằng cuộc chiến chống Covid-19 tại nước này đã bước sang giai đoạn mới sáng sủa hơn.

Nhiều tỉnh thành lớn tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hà Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Chiết Giang... thông báo đã qua đỉnh lây nhiễm Covid-19, theo Hoàn Cầu thời báo tối 10.1.

Người qua đường đeo khẩu trang tại Thượng Hải ngày 9.1

AFP

Báo này đưa tin rằng người dân đã bước vào giai đoạn đẩy nhanh khôi phục công việc và sản xuất bình thường, các hội chợ việc làm đang được tổ chức để đẩy nhanh tốc độ. Ngoài ra, đợt đi lại cao điểm dịp Tết Nguyên đán càng làm tăng thêm không khí rộn ràng nhưng giới chuyên gia bác bỏ những lo ngại về việc di chuyển quy mô lớn có thể dẫn đến các đợt tái bùng phát dịch nghiêm trọng hơn.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc ghi nhận 251.045 lượt hành khách đến nước này trong ngày 8.1, ngày đầu tiên sau khi thay đổi chính sách ứng phó với Covid-19.

Trung Quốc mở cửa lại biên giới nhưng chưa “ồ ạt”

Ngày 10.1, Trung Quốc tạm ngừng cấp thị thực (visa) cho công dân Nhật và Hàn Quốc nhằm đáp trả việc các nước này siết chặt quy định về xét nghiệm trước khi nhập cảnh đối với người từ Trung Quốc vì lo ngại về đợt lây nhiễm tại đại lục.

Theo Reuters, dù Trung Quốc cũng áp dụng quy định xét nghiệm tương tự nhưng Bộ Ngoại giao nước này nói rằng những hạn chế đối với người Trung Quốc là “phân biệt đối xử”.

Trong khi đó tại Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Yuthasak Supasorn dự tính lượng hành khách từ Trung Quốc đến xứ chùa vàng trong năm 2023 sẽ không dưới 5 triệu lượt và sẽ giành lại vị trí số 1 từ Malaysia. Năm 2022, Malaysia là nơi có nhiều hành khách đến Thái Lan nhất với 1,9 triệu lượt, kế đó là Ấn Độ với gần 966.000 lượt, theo tờ Bangkok Post.

Du khách từ Trung Quốc đến Thái Lan ngày 9.1

Reuters

Tại Malaysia, Cục Di trú sẽ thiết lập các làn đặc biệt dành riêng cho du khách từ Trung Quốc đến tại các điểm nhập cảnh quốc tế giữa những lo ngại về tình hình Covid-19 tại Trung Quốc. Đài Channel News Asia đưa tin rằng hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt sàng lọc và người bị nghi dương tính với Covid-19 sẽ được đưa đến quầy của các quan chức Bộ Y tế tại điểm nhập cảnh để xét nghiệm nhanh. Người dương tính có thể phải tự cách ly hoặc được đưa đến bệnh viện tùy mức độ nặng nhẹ.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân tiêm liều vắc xin Covid-19 nhắc lại trước nguy cơ khó lường từ việc tiến hóa của virus gây Covid-19. Tờ Khmer Times dẫn lời nhà lãnh đạo cho biết Campuchia còn khoảng 7 triệu liều vắc xin dự trữ và 20 triệu liều nữa sẽ sớm được chuyển đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.