Cầu thủ Cần Thơ ôm... núi tiền nếu thắng HAGL

09/08/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Con số cụ thể vẫn trong vòng bí mật, nhưng đại bản doanh Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) đã phát tín hiệu về một liều ‘doping tiền’ không hề nhẹ cho trận chiến sống còn với Hoàng Anh Gia Lai (XSKT.Cần Thơ).

(TNO) Con số cụ thể vẫn trong vòng bí mật, nhưng đại bản doanh Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) đã phát tín hiệu về một liều ‘doping tiền’ không hề nhẹ cho trận chiến sống còn với Hoàng Anh Gia Lai (XSKT.Cần Thơ).

Văn Thắng lập cú hat-trick giúp XSKT.Cần Thơ thắng HAGL 3-1 ở lượt đi - Ảnh: Dương Thu

“Chắc chắn XSKT.Cần Thơ sẽ có phần thưởng vượt khung, xứng đáng với thành quả và công sức của đội bóng. Bên cạnh mức thưởng đã quy định là 400 triệu cho một chiến thắng khi đá xa nhà, CLB cũng đã kêu gọi sự chung sức của một số doanh nghiệp trong thành phố.

Mức thưởng chi tiết chúng tôi xin tạm được giữ kín, nhưng chắc chắn, bên cạnh những gì tốt nhất về điều kiện ăn ở, tập luyện, CLB cũng sẵn sàng thưởng đẹp cho đội bóng nếu đạt kết quả khả quan”, Phó chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ ông Trần Minh Tâm cho biết.

Sau trận thua Becamex Bình Dương, XSKT.Cần Thơ không quay về mà lặng lẽ về TP.HCM để hôm sau bay lên Đăk Lăk để rèn quân cũng như làm quen với thời tiết ở vùng cao.

Sẽ là sai lầm nếu vội đánh giá thất bại đậm đà 1-4 của họ trước Becamex Bình Dương. Thực tế, thất bại đó vẫn là một “thành công” khi các học trò của HLV Vũ Quang Bảo né được hết mọi rủi ro chấn thương lẫn thẻ phạt.

Khác với HAGL vắng thủ môn Văn Tiến và trung vệ Tiến Dũng bị treo giò, XSKT.Cần Thơ sẽ có thể tung ra đội hình mạnh nhất, khi những Oseni, Văn Thắng, Sunday, Tiến Thành... sung sức nhất cho trận đấu được coi là “chung kết ngược” sẽ có tính quyết định rất lớn đến cuộc chiến tránh rớt hạng.

XSKT.Cần Thơ chấp nhận thua đậm B.Bình Dương để dồn sức cho trận gặp HAGL - Ảnh: Dương Thu

Ông Tâm phân tích: “Trận đấu này, nếu thắng cơ hội trụ hạng của XSKT.Cần Thơ rất là cao, 60-70% cơ hội trụ hạng của XSKT.Cần Thơ. Thậm chí, nếu hòa thì vẫn tốt bởi chúng tôi hơn đối thủ về đối đầu.

Chỉ cần có điểm, cơ hội trụ hạng sáng sủa hơn với chúng tôi. Thoạt nhìn, XSKT.Cần Thơ có những lợi thế khi HAGL đang gặp khó. Tuy nhiên ban lãnh đạo và ban huấn luyện đều xác định không được chủ quan.

HAGL đang giai đoạn khó, không biết điều gì sẽ xảy ra. Việc tôn trọng đối thủ được tôn lên hàng đầu. Chủ quan khinh địch là không được.

HAGL đang ở thế “dựa vào chân núi”, sức phản kháng chắc chắn sẽ rất mãnh liệt. XSKT.Cần Thơ cũng khá tự tin. Nếu anh em chơi theo yêu cầu đề ra, bình tĩnh và bản lĩnh thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra”.

Hướng đến trận đấu mà hòa cũng có thể quyết định “40% - 50% cơ hội trụ hạng” của XSKT.Cần Thơ, họ sẽ không đơn độc. Dự kiến sẽ có 4 xe ô tô, trong đó có 2 xe 45 chỗ với tổng cộng khoảng 150 CĐV nhiệt thành nhất sẽ có mặt tại sân Pleiku để cổ vũ cho đội bóng thân yêu.

Với lòng nhiệt thành đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán điểm rơi của CLB, cộng thêm khoản tiền thưởng “khủng” nghe đâu có thể gấp đôi mức chuẩn sẽ là thứ vũ khí XSKT.Cần Thơ mang theo để chinh phục Pleiku.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.