Cầu thủ Malaysia dè dặt khi nói về tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2021 12:27 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên tờ New Straits Times , hậu vệ Syahmi Safari nhận định tuyển Việt Nam vẫn đang giữ nguyên sức mạnh có từ AFF Cup 2018, trong khi tiền đạo Safawi Rasid đánh giá ngược lại.

Tuyển Việt Namtuyển Malaysia sắp đối đầu ở lượt trận kế tiếp tại bảng B giải AFF Cup 2020 lúc 19 giờ 30 tối ngày 12.12, mang nhiều tính then chốt cho cơ hội của cả 2 đội giành vé vào bán kết. Ngoài ra, với nhiều duyên nợ đã hơn 5 năm nay chưa từng thắng tuyển Việt Nam, các ngôi sao tuyển Malaysia đang tỏ ra rất quyết tâm để rửa hận.

Tiền đạo Safawi Rasid, người ghi hat-trick trong trận tuyển Malaysia thắng Lào 4-0, không e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam

fam

Theo đó, kể từ vòng bảng AFF Cup 2016 đến nay, tuyển Malaysia chỉ hòa 1, còn lại thua tới 5 trận khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Gần nhất, tuyển Malaysia thua tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 2-3, và hai lượt đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Hậu vệ Syahmi Safari đánh giá: “Tuyển Việt Nam và Malaysia gặp nhau nhiều lần trong thời gian gần đây, vì vậy chúng tôi khá quen thuộc. Về mặt chiến thuật, tuyển Việt Nam không có nhiều sự thay đổi, họ vẫn thi đấu với 5 hậu vệ nhưng chuyển đổi trạng thái tấn công rất nhanh, và luôn giữ tính kỷ luật trong lối chơi lên hàng đầu. Vì vậy, để ngăn chặn họ, tuyển Malaysia phải có đấu pháp hạn chế sức tấn công ngay từ xa”.

Cũng theo Syahmi Safari: “Ở CLB Selangor và trước đây, tôi thường thi đấu ở vị trí hậu vệ phải sở trường, nhưng tại AFF Cup 2020, tôi được HLV Tan Cheng Hoe chuyển sang cánh trái và cũng đã thi đấu vị trí này ở các trận vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Ban đầu tôi hơi lúng túng, nhưng hiện nay đang thích ứng tốt sau 2 trận thắng Campuchia 3-1 và Lào 4-0.

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020: Thái Lan thống trị, Việt Nam vắng bóng

Tôi hy vọng là mình sẽ không để mắc sai sót nào ở trận gặp tuyển Việt Nam, vì chỉ cần một sai sót nhỏ xảy ra bạn sẽ phải trả giá đắt. Ở bảng B, ngoài tuyển Việt Nam thì Indonesia cũng là đối thủ lớn mà chúng tôi phải hết sức cẩn trọng trong mục tiêu tranh vé vào bán kết”.

Syahmi Safari (4, trái) trước đây thường thi đấu ở vị trí hậu vệ phải ở tuyển Malaysia và CLB Selangor

aff

Trong khi đó, theo tiền đạo Safawi Rasid, người ghi hat-trick trong trận thắng Lào 4-0 và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn, khẳng định: “Tôi không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào, nhưng tuyển Malaysia đang hướng đến mục tiêu vào bán kết và xa hơn là chung kết, nên trước bất cứ đối thủ nào dù là tuyển Việt Nam từng thắng chúng tôi nhiều lần, hay Indonesia, Lào, Campuchia, chúng tôi đều phải hướng tới chiến thắng. Chúng tôi cần tuân thủ mọi quyết định của HLV Tan Cheng Hoe, làm tốt nhất công việc của mình và không cần quá đề cao đối thủ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.