Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - năm 2024 (TNSV THACO Cup 2024)

CĐV Trường ĐH Nông Lâm 'Buffaloes': Dù thắng hay thua thì lời chào phải đẹp

25/03/2024 17:55 GMT+7

Dù Trường ĐH Nông Lâm sớm dừng chân ở vòng bảng, nhưng hội CĐV Nông Lâm 'Buffaloes' không khiến tất cả thất vọng, với màu xanh lá rộn ràng của cờ, áo và các bài ca cổ động mạnh mẽ suốt cả trận.

Hội CĐV Trường ĐH Nông Lâm Buffaloes cổ vũ trên khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hội CĐV Trường ĐH Nông Lâm Buffaloes cổ vũ trên khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Vũ Đoan

Chiều 24.3, đội Trường ĐH Nông Lâm bước vào cuộc đối đầu với Trường ĐH Thủy Lợi trong trận đấu còn ý nghĩa thủ tục với chính họ, khi đại diện TP.HCM sau 2 trận thua trước đã sớm dừng chân ở vòng bảng VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - năm 2024 (TNSV THACO Cup 2024).

Tuy nhiên, bất chấp một số vị trí vắng mặt vì chấn thương, thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ vẫn chơi rất nghiêm túc và cố gắng. Họ xác định đó là trận đấu vì danh dự, vì trách nhiệm với những CĐV nhiệt thành của mình.

Nữ cổ động viên xinh đẹp Trường ĐH Nông Lâm tiếc nuối khi đội nhà chia tay giải đấu

Dù biết chắc đội nhà không thể tái lập thành tích vượt qua vòng bảng như mùa đầu tiên, nhưng khán đài sân Tôn Đức Thắng vẫn rất sôi động bởi hàng trăm CĐV là sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi phân viện miền Nam và cả Hội CĐV Nông Lâm Buffaloes.

Bùi Như Hảo (giữa, hàng đầu) khẳng định ủng hộ đội bóng Trường ĐH Nông Lâm bất kể mọi hoàn cảnh

Bùi Như Hảo (giữa, hàng đầu) khẳng định ủng hộ đội bóng Trường ĐH Nông Lâm bất kể mọi hoàn cảnh

Vũ Đoan

Không cần biết tình thế ở bảng C, không bận tâm tỷ số trên sân là như thế nào, những CĐV nhiệt thành của Trường ĐH Nông Lâm luôn không ngớt hò reo, cổ vũ cho những chàng trai dấu yêu của mình. Ngọn lửa cổ vũ đó kéo dài suốt hơn 80 phút của trận đấu, kể cả khi đội nhà đã bị thua 2 bàn.

Tinh thần vì "màu cờ sắc áo" đó là rất đáng quý, nếu biết nhóm hàng chục CĐV Trường ĐH Nông Lâm đã xuất phát từ giữa trưa nắng nóng gay gắt, di chuyển bằng xe máy cá nhân từ TP.Thủ Đức đến Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở Q.7.

Trưởng nhóm CĐV Nông Lâm Buffaloes có mặt trên sân, cô gái trẻ Bùi Như Hảo (sinh năm 2003) cho biết: "Đối với Hội CĐV Nông Lâm Buffaloes chỉ cần đội bóng đi đá trận nào, dù ít hay nhiều, chúng tôi sẽ luôn đồng hành. Dù đội thắng hay sớm dừng chân ở VCK này, thì các CĐV Trường ĐH Nông Lâm sẽ luôn sẵn có mặt tại đây để sát cánh cùng đội bóng".

Cầu thủ Châu Quỳnh Hưng bị chấn thương không thể thi đấu vẫn cùng bố là ông Châu Văn Lành lên sân cổ vũ đội bóng Trường ĐH Nông Lâm

Cầu thủ Châu Quỳnh Hưng bị chấn thương không thể thi đấu vẫn cùng bố là ông Châu Văn Lành lên sân cổ vũ đội bóng Trường ĐH Nông Lâm

Vũ Đoan

Theo lời nữ sinh viên năm 3 khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, do lịch thi đấu trùng vào mùa thi và một số bạn vướng vào lịch học xen kẽ, Hội CĐV xuất phát từ 12 giờ nên số lượng CĐV lên sân không được hùng hậu như mọi khi.

Mặc dù vậy, người ta vẫn dễ dàng nhận ra "chất" Nông Lậm Buffaloes bởi màu xanh lá đặc trưng của cờ và đồng phục, cùng những tiếng hô "Nông Lâm tiến lên!" mạnh mẽ suốt cả trận.

"Hội CĐV Nông Lâm Buffaloes đã thành lập và đi vào hoạt động được 7 năm. Mỗi trận đấu chúng tôi đều chia sẻ và thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, để các hội viên và những bạn sinh viên khác biết đến và đăng ký đi cổ vũ.

Nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần màu cờ sắc áo của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm rất đáng trân trọng

Nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần màu cờ sắc áo của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm rất đáng trân trọng

Vũ Đoan

Hơi tiếc khi năm nay đội bóng không thể vào sâu ở VCK giải TNSV THACO Cup 2024. Nhưng chúng tôi biết các bạn sinh viên trong đội bóng Trường ĐH Nông Lâm đều đã cố gắng hết sức, cống hiến hết sức mình rồi.

Chúng tôi mong đội bóng sẽ luôn bình tĩnh, tự tin giành chiến thắng như hình ảnh những chú trâu dũng mãnh. Tất nhiên, dù với hoàn cảnh nào, kết quả nào, thì Hội CĐV Nông Lâm Buffaloes sẽ luôn sát cánh cùng các bạn", Bùi Như Hảo giơ cao nắm đấm khẳng định.

Ở mùa 2023, Trường ĐH Nông Lâm đã lọt vào đến tứ kết trước, khi dừng chân trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Không có ngôi sao nhưng đội bóng có biệt danh "Buffaloes" luôn tạo ấn tượng đẹp bởi lối chơi gắn kết, thượng võ trong sự cổ vũ của Hội CĐV Nông Lâm cháy hết mình trên khán đài.

CĐV Trường ĐH Nông Lâm 'Buffaloes': Dù thắng hay thua thì lời chào phải đẹp- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.