Cha đẻ dự án tiền tệ chung EU qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
28/12/2023 07:29 GMT+7

Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors, người sáng lập dự án tiền tệ chung lịch sử của Liên minh châu Âu (EU), đã qua đời ngày 27.12, thọ 98 tuổi.

Con gái của ông Jacques Delors là bà Martine Aubry, Thị trưởng của thành phố Lille (Pháp), cho AFP hay vị cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ra đi trong giấc ngủ tại ngôi nhà của ông ở Paris.

Ông Delors, một người ủng hộ nhiệt tình cho việc hội nhập châu Âu thời hậu chiến, giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU, trong ba nhiệm kỳ, từ tháng 1.1985 cho đến cuối năm 1994, đánh dấu ông là người giữ chức vụ này lâu hơn bất kỳ người nào khác, theo Reuters.

Cha đẻ dự án tiền tệ chung EU qua đời- Ảnh 1.

ÔngJacques Delors trong một cuộc họp báo ở Paris (Pháp) ngày 19.4 2005

Reuters

Trong thập niên ông Delors giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EU đã hoàn thành thị trường chung hội nhập và nhất trí đưa ra một loại tiền tệ chung là euro, cũng như xây dựng chính sách an ninh và đối ngoại chung cho EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Delors như một "kiến trúc sư vô tận của châu Âu chúng ta" và là người đấu tranh cho công lý nhân loại.

Ukraine phải làm gì để duy trì nỗ lực trở thành thành viên EU?

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhận định: "Ông Jacques Delors là người có tầm nhìn xa trông rộng, người đã khiến châu Âu trở nên mạnh mẽ hơn".

Ngoài ra, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán của EU trong thời gian Anh rời khỏi EU, đã nhận định ông Delors là nguồn cảm hứng và lý do để "tin vào một "ý tưởng nhất định" về chính trị, Pháp và châu Âu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.